Pháp luật

Kéo điện ra ao cá chống trộm làm chết người

TAND tỉnh Lai Châu vừa tiến hành xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vàng Văn Mín 5 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng do ao cá của gia đình Mín (ở xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ,tỉnh Lai Châu) hay bị mất trộm nên từ đầu tháng 7-2017, Mín đã bảo vợ là Thành Thị Pìn đi mua dây thép 1,5mm về giăng trên các cọc cắm xung quanh ao để ngăn bắt trộm cá.

Hàng ngày vào khoảng 18h 30 phút Mín đấu điện vào dây thép rồi đi về nhà, đến 6 h sáng hôm sau lại rút ra. Mín cũng làm biển cảnh báo có cắm điện dưới ao để cảnh báo mọi người.

Khoảng 18 h ngày 20-9-2017 sau khi cho cá ăn, Mín đấu nối điện vào dây chống trộm dưới ao rồi đi về nhà.

Khoảng 1h30 ngày 21-9-2017 Vàng Thị Dò không thấy chồng là anh Thàng Văn Khằm về ngủ nên nhờ người đi tìm thì phát hiện Khằm đã tử vong dưới ao cá của Mín. Kết quả điều tra và kết luận giám định xác định Khằm tử vong do bị điện giật.

Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên bị cáo Mín phải bồi thường 180 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại.

Tác giả: HẢI NGUYỄN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP