Tin địa phương

Xét xử vụ mua bán gần 6.000 viên ma túy

Hai đối tượng có hành vi mua bán gần 6.000 viên ma túy tổng hợp đã bị Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt mỗi đối tượng 20 năm tù giam.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên tòa xét xử vụ mua bán gần 6.000 viên ma túy tổng hợp từng gây xôn xao dư luận. Hai đối tượng bị xét xử về tội “mua bán trái phép chất ma túy” là Lê Ngọc Sơn (SN 1974, trú phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) và Nguyễn Quang Trường (SN 1977, trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Đối tương Lê Ngọc Sơn và tang vật bị bắt giữ trước đó

Theo bản cáo trạng, vào ngày 7/6, Trường đã chủ động liên lạc, đặt vấn đề mua bán ma túy với Sơn. Sau khi trao đổi, Sơn đã đồng ý mua 30 gói ma túy tổng hợp với giá 295 triệu đồng.

Chiều ngày 8/6, Trường thuê xe ô tô đi từ Nghệ An vào TP.Đồng Hới (Quảng Bình). Trên đường đi, Trường điện thoại cho Sơn hẹn địa điểm giao dịch tại khu vực gần Trạm cân điện tử trên đường tránh TP.Đồng Hới.

Đến khoảng hơn 19h cùng ngày, Sơn chạy xe máy đến gặp Trường tại khu vực đã hẹn và mua 30 gói ma túy loại hồng phiến chứa tổng cộng 5.926 viên với tổng trọng lượng 562,695gam.

Sau khi mua được số ma túy trên, Sơn cất giấu trong người và chạy xe máy về nhà. Khi Sơn vừa chạy về đến trước cổng nhà trên đường Phan Đình Phùng (TDP 3, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) thì bị lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ. Tang vật thu được gồm 5.926 viên ma túy loại hồng phiến và một số tài sản khác

Hai bị cáo Trường và Sơn tại phiên tòa. (Ảnh: VKSQB)

Ngay sau đó, lực lượng công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Quang Trường khi đối tượng này về qua khu vực Trạm thu phí Tasco, thuộc thôn Nam Lãnh (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Với hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Ngọc Sơn và Nguyễn Quang Trường mỗi bị cáo 20 năm tù giam.

Tác giả: Đặng Tài

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP