Sáng 27-3, Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê ở thành phố Hải Phòng) cầm hai con dao xông vào nhà anh T.T.H (39 tuổi, ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ) rồi khống chế bé T (9 tuổi, con gái anh H), đưa lên mái nhà. Tuấn đưa ra yêu sách đòi một xe máy và tiền nhằm mục đích bỏ trốn.
Sau hơn 4 giờ đàm thoại, giằng co, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ập vào khống chế Tuấn, giải cứu cháu bé, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả xét nghiệm xác định đối tượng Tuấn dương tính với ma túy. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.
Hành vi bắt bé gái 9 tuổi làm con tin của Phan Văn Tuấn khiến nhiều người dân phẫn nộ. Ông Đinh Ngọc Toàn ở quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ “theo dõi clip các chiến sỹ công an giải cứu cháu bé, tôi lo lắng, hồi hộp đến nghẹt thở. Rất may với sự nhanh nhạy, dũng cảm, mưu trí của các anh, cháu bé đã an toàn. Hành vi của kẻ bắt cóc là vô cùng liều lĩnh, manh động, đối tượng lại dương tính với ma túy nên tôi đề nghị cần có biện pháp xử lý thích đáng”.
![]() |
Đối tượng Lê Văn Tuấn khống chế bé T (9 tuổi), đưa lên mái nhà |
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, với hành vi bắt bé gái 9 tuổi làm con tin, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, Phan Văn Tuấn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” hoặc tội “Bắt cóc con tin”.
Điều 169 BLHS 2015 về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” quy định, người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 2-7 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; đối với người dưới 16 tuổi… thì bị phạt tù từ 5-12 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là tội có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi bắt nạn nhân để yêu cầu người khác phải đưa tiền, tài sản đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm mà không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa.
Còn theo Điều 301 BLHS 2015 về tội “Bắt cóc con tin”, người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm cưỡng ép cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 và Điều 299 BLHS 2015 thì bị phạt tù từ 1-4 năm. Phạm tội đối với người dưới 18 tuổi thì bị phạt tù từ 3-7 năm.
Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5-10 năm. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 8-15 năm.
Hành vi bắt người làm con tin là người phạm tội đưa người bị bắt đến một nơi nào đó, sau đó thông báo cho cơ quan, tổ chức, người thân của nạn nhân biết, yêu cầu những người được thông báo phải làm theo điều mà người phạm tội yêu cầu thì mới thả người. Nếu không, người bị bắt cóc sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm. Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp - luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh.
Tác giả: Huệ Linh
Nguồn tin: anninhthudo.vn