Thế giới

Hơn 20 phóng viên quốc tế đang tới bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Nhóm hơn 20 phóng viên từ Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nga đã bay tới Triều Tiên để chứng kiến lễ phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Nhóm phóng viên quốc tế làm thủ tục tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay. Ảnh: Reuters.

Phóng viên từ các hãng tin lớn của Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh làm thủ tục tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc lúc 9h sáng nay (8h giờ Hà Nội), sau đó đi chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo khởi hành lúc 9h48 tới thành phố Wonsan, Reuters dẫn thông tin từ website sân bay cho biết.

8 phóng viên Hàn Quốc không thể tham gia chuyến đi do không được Bình Nhưỡng chấp thuận.

Sau khi tới Wonsan, phóng viên sẽ đi xe buýt tới bãi thử Punggye-ri, nơi Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân. Trước đó, Korea Times dẫn nguồn tin từ quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên yêu cầu mỗi phóng viên nộp 10.000 USD lệ phí visa.

Triều Tiên mời đại diện truyền thông quốc tế tới chứng kiến quá trình phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri nhưng không mời các chuyên gia dù Mỹ kêu gọi "đóng cửa vĩnh viễn, không thể đảo ngược, có thể thanh sát và kê khai đầy đủ".

Lễ đóng cửa bãi thử Punggye-ri dự kiến diễn ra trong khoảng 23-25/5, tùy tình hình thời tiết. Quy trình đóng cửa gồm đánh sập các đường hầm bằng thuốc nổ, bịt kín cổng vào hầm, tháo dỡ mọi đài quan sát, cơ sở nghiên cứu và trạm an ninh trong khu vực.

Phóng viên Hàn Quốc trả lời phỏng vấn sau khi không được Triều Tiên chấp thuận đơn xin visa. Ảnh: Yonhap.

Trang 38North chuyên theo dõi hoạt động tại Triều Tiên hôm 20/5 công bố ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri, cho thấy dường như Bình Nhưỡng đã hoàn thiện các đài quan sát phục vụ cho lễ đóng cửa khu vực này.

Việc Triều Tiên phá hủy bãi thử nghiệm được xem là nhượng bộ quan trọng trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng với Washington và Seoul đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, môi trường ngoại giao đang được cải thiện đã bị ảnh hưởng khi Triều Tiên đơn phương hủy đàm phán cấp cao với Hàn Quốc và đe dọa rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP