Tin địa phương

Hơn 2 tháng, băng trộm tài sản “kiếm” hơn nửa tỷ đồng

Ngày 12/12, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tiến hành bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Tiến (25 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, cùng trú tại Tổ dân phố 8, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn).

Công an lấy lời khai của đối tượng trộm cắp

Thời gian qua, Công an huyện Bố Trạch tiếp nhận nhiều tin báo của người dân về việc bị trộm đột nhập, phá két sắt, lấy đi nhiều tài sản có giá trị như tiền, vàng, đá quý. Chỉ trong ngày 7/9/2017 trên địa bàn huyện Bố Trạch xảy ra 3 vụ trộm đột nhập nhà dân, lấy đi 22,5 chỉ vàng, gần 10 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động. Các nhà dân bị trộm đột nhập thường nằm gần Quốc lộ hoặc Tỉnh lộ.

Qua thời gian dài theo dõi, cơ quan Công an đã khoanh vùng đối tượng, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Hùng, thu hồi các tài sản trộm cắp.

Số vàng bạc, tài sản có giá trị thu hồi được

Bước đầu, cả Hùng và Tiến khai nhận, từ tháng 9 đến tháng 12/2017 đã thực hiện ít nhất 8 vụ trộm cắp tài sản với số tiền trên 520 triệu đồng.

Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng đều nghiện ma túy, và số tiền chiếm đoạt được hầu như đem nướng vào sòng bạc nên việc thu thập chứng cứ buộc tội rất khó. Công an phải cử nhiều tổ công tác khám nghiệm hiện trường và vận động quần chúng cung cấp thông tin./

Tác giả: CTV Thanh Tuấn

Nguồn tin: BÁO ĐIỆN TỬ VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP