Tin địa phương

Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện đề án tuyên truyền pháp luật sẽ diễn ra tại Quảng Bình

Ngày 17-7, tại Hà Nội, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì buổi làm việc, nghe Cục Chính trị BĐBP báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021".

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoa Hạ

Theo báo cáo của Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị BĐBP, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị đã cơ bản hoàn tất. Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức tại Đồng Hới, Quảng Bình trong hai ngày 23 và 24-7 với sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tư pháp và BĐBP các tỉnh, thành phố biên giới phía Bắc (từ Điện Biên đến Thừa Thiên Huế).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục Chính trị BĐBP, trực tiếp là Phòng Tuyên huấn gấp rút chuẩn bị các văn bản trình lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP cho ý kiến; đồng thời chỉ đạo các đơn vị cáo báo tham luận về Cục Chính trị theo đúng thời gian quy định.

Được biết, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục, pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” đã được triển khai gần 2 năm qua và thu được những kết quả tích cực. Số lượng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, hệ thống tủ sách pháp luật, mạng lưới truyền thanh nội bộ ở các xã, phường, thôn, bản, đồn Biên phòng ngày càng được củng cố và hoạt động hiệu quả; xuất hiện nhiều mô hình hay như tổ hòa giải, tổ tư vấn, trợ giúp pháp luật ở biên giới, hải đảo... Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi hội nghị rút kinh nghiệm tại Quảng Bình, Ban Chỉ đạo đề án sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tại Bình Định và An Giang.

Tác giả: Hoa Hạ

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP