Giáo dục

Học sinh Quảng Bình được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 10 ngày

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, học sinh Quảng Bình được nghỉ 10 ngày từ 5-14/2 (tức từ 26 tháng Chạp âm lịch đến hết ngày 5 tháng Giêng).

Học sinh Quảng Bình được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 10 ngày.

Ngày 1/2, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã ban hành văn bản thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gửi Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, thực hiện công văn 196/UBND-NCVX của UBND tỉnh Quảng Bình về việc nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh; Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo lịch nghỉ Tết của học sinh đến phụ huynh và chính quyền địa phương để có biện pháp phối hợp quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, học sinh được nghỉ học từ ngày 5/2 đến hết ngày 14/2 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024).

Riêng học sinh Trường Phổ thông DTNT Quảng Bình nghỉ từ ngày 2/2 đến ngày 17/2 (từ ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Các cơ sở giáo dục có học sinh ở xa, nhà trường cần chủ động liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách để tổ chức đưa đón học sinh về nghỉ Tết an toàn.

Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết theo quy định, các cơ sở giáo dục nhanh chóng triển khai hoạt động dạy học trở lại bình thường, có giải pháp bảo đảm kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 2856/SGDĐT-VP ngày 29/12/2023 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức, triển khai các hoạt động trong dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tác giả: Đức Tài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP