Xã hội

Hỏa hoạn lúc rạng sáng, 3 bố con tử vong

Sáng ngày 8/11, ông Trương Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 bố con trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng cùng ngày, người dân tại thôn 3, xã Liêng Srônh phát hiện lửa bùng cháy tại ngôi nhà của gia đình anh Vương V. T. (36 tuổi, ngụ thôn 3, xã Liêng Srônh). Lập tức mọi người hô hoán nhau đến dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Khi mọi người tiếp cận hiện trường thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Do căn nhà có kết cấu bằng vật liệu dễ cháy nên chỉ ít phút lửa đã thiêu rụi hoàn toàn.

Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã làm anh Vương V. T. cùng hai con gái là Vương T. H. (10 tuổi) và Vương T. H. (9 tuổi) tử vong tại chỗ.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn vợ anh T. đi làm ở Bình Dương không có mặt ở nhà nên thoát nạn.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP