Giải trí

Hoa hậu Giáng My ngồi chụp ảnh trên mái nhà di sản, lãnh đạo Hội An nói gì?

Bức ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên mái một căn nhà cổ di sản ở thành phố Hội An (Quảng Nam) gây xôn xao dư luận, cộng đồng mạng xã hội.

Ngày 14/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên mái nhà cổ ở Hội An thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó rất nhiều người đã bày tỏ sự phản ứng gay gắt bởi hành động ngồi trên nóc di tích và chụp ảnh là hết sức phản cảm.

Bức ảnh hoa hậu Giáng My ngồi chụp ảnh trên mái nhà cổ ở Hội An.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về sự việc, cơ quan chức năng thành phố Hội An đã những người có liên quan gỡ bỏ hình ảnh, cam kết không được tái phạm.

Theo ông Sơn, để chuẩn bị cho một chương trình biểu diễn thời trang ở phố cổ Hội An vào tháng 6/2022 (chương trình do một nhà thiết kế nổi tiếng tổ chức) và để quảng bá giới thiệu hình ảnh đô thị cổ Hội An đến với công chúng, mới đây, nhà thiết kế này mời hoa hậu, người mẫu về Hội An để chụp ảnh, quay clip. Trong số những hình ảnh chụp ở phố cổ có bức ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà di tích.

Ông Sơn chia sẻ: Chính quyền thành phố Hội An cũng thông cảm vì hoa hậu Giáng My cũng như nhà thiết kế không nắm được quy định cấm ngồi trên các mái nhà cổ để chụp ảnh", ông Sơn nói và thông tin thêm, sau khi phát hiện hình ảnh này trên mạng xã hội, cơ quan chức năng thành phố đã yêu cầu nhà thiết kế gỡ bỏ, cam kết không tái phạm.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên, mạng xã hội xôn xao trước việc chụp ảnh trên nóc di sản Hội An.

Trước đó, giữa tháng 4/2019, bức ảnh một cặp đôi leo lên mái ngói của ngôi nhà cổ ở Hội An, nằm tạo dáng chụp ảnh cưới lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận sự phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng mạng.

Ngoài bức ảnh ghi lại cặp đôi chụp ảnh cưới ngoại cảnh, cộng đồng mạng cũng lên án dữ dội trước tấm hình chụp hai bạn trẻ ngồi chình ình trên nóc một ngôi nhà cổ ở Hội An.

Tiếp đến, đầu tháng 9/2019, mạng xã hội lan truyền clip kéo dài 23 giây của Facebook Trần Mai Hương ghi lại hình ảnh một cô gái khoe thân, để hở nhiều phần cơ thể trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng lên án gay gắt, cho đây là hành vi thiếu tôn trọng, ảnh hưởng đến giá trị của một di sản văn hóa vốn nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch như Hội An.

Đại diện quán cà phê số 130 Trần Phú - địa điểm quay clip trên khẳng định, quán không cho phép khách đến thực hiện các hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa. Sau đó, chủ tài khoản Facebook mang tên Trần Mai Hương đã gỡ bỏ đoạn clip. Chủ quán cà phê cũng gửi thư xin lỗi đến UBND TP Hội An vì để xảy ra sự việc trên.

Tác giả: Đại Khải

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP