Giáo dục

Hệ thống xét tuyển chung phức tạp, ôm đồm!

Quy định cho thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng xét tuyển gây nhiễu hệ thống

TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, nhận xét mùa tuyển sinh 2025 được đánh dấu bằng những thay đổi đáng kể trong quy chế với mục tiêu tăng cường sự công bằng và giảm áp lực cho thí sinh. Cụ thể, Bộ GD-ĐT đã bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm, ngoại trừ các trường hợp xét tuyển thẳng theo quy định, để tất cả thí sinh tham gia xét tuyển trong một đợt duy nhất.

"Những thay đổi này, mặc dù mang tính tích cực về mặt chính sách, song lại mang đến một thách thức kỹ thuật và vận hành khổng lồ. Việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực) vào một hệ thống chung đã làm tăng độ phức tạp và nguy cơ phát sinh lỗi đồng bộ" - TS Nghĩa cho biết.

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, quy định "xét tuyển chung" trên một hệ thống duy nhất yêu cầu sự tương tác và đồng bộ dữ liệu giữa hàng trăm trường đại học và Bộ GD-ĐT theo thời gian thực. Một lỗi nhỏ trong việc cập nhật dữ liệu từ một trường hoặc một lỗi trong thuật toán quy đổi điểm cũng có thể gây ra sai lệch kết quả cho hàng loạt nguyện vọng.

TS Nghĩa dẫn chứng trường hợp của một thí sinh dù đạt 24,75 điểm, đủ điểm trúng tuyển vào các nguyện vọng 5, nhưng em đã không trúng tuyển vì hệ thống chung đã "báo nhầm" cho các trường rằng em đã trúng tuyển nguyện vọng 1 (điểm chuẩn 25,94 điểm, em đã trượt). Cuối cùng, hệ thống lại hiển thị kết quả "Không trúng tuyển" cho tất cả nguyện vọng.

Những lỗi này cho thấy dữ liệu về trạng thái trúng tuyển của một thí sinh đã bị xử lý sai hoặc thiếu đồng bộ giữa các module của hệ thống, dẫn đến việc thí sinh bị "trượt oan" một cách vô lý.

TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, cho rằng kỳ tuyển sinh năm nay có một số hạn chế. Cụ thể:

Việc cộng điểm ưu tiên đã được khống chế bằng quy tắc 22,5 (điểm ưu tiên giảm dần khi trên 22,5 điểm), nhưng lại quên chưa quy định áp dụng cho điểm thưởng cao (3/30).

Quy định cho thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng gây nhiễu hệ thống, khi thí sinh đăng ký trung bình 9 nguyện vọng, thì 8 nguyện vọng sẽ là ảo, rất khổ để các trường xử lý khi ảo gấp nhiều lần thật, và một trường điều chỉnh khi lọc ảo ảnh hưởng đến nhiều trường khác. Nên khống chế số nguyện vọng tối đa, ví dụ tối đa 5.

GS-TSKH Nguyễn Đình Đức (ĐHQG Hà Nội) phân tích mùa tuyển sinh trước, với phương thức tuyển sinh sớm, các trường có tất cả các phương án sau đó đưa lên phần mềm của Bộ GD-ĐT để lọc ảo. Còn năm nay, mọi vấn đề Bộ GD-ĐT đều làm hết, việc Bộ GD-ĐT "ôm đồm" dẫn đến phải lọc ảo nhiều lần. "Hình thức tuyển sinh giờ muôn hình vạn trạng. Mỗi một lần thay đổi lại chậm và suốt ngày "đánh vật" với những thay đổi đến từng tiểu tiết như vậy thì cần phải cân nhắc" - GS Đức nêu quan điểm.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP