Giáo dục

Hàng nghìn học sinh ở Nghệ An chưa thể tựu trường vì lũ

Nhiều huyện miền núi Nghệ An bị thiệt hại nặng do lũ, trong đó nhiều điểm trường bị nước cuốn trôi vật dụng, tường sập.

Theo kế hoạch, sáng 20/8 học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS ở Nghệ An sẽ tựu trường để chuẩn bị năm học mới. Tới ngày 27/8, học sinh THCS sẽ bắt đầu học, còn mẫu giáo và tiểu học sẽ học từ 5/9.

Ông Lê Thanh An, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, cho biết chiều 19/8 trường THCS Dân tộc Nội trú đang bị ngập một mét, một điểm của trường Tiểu học xã Bồng Khê và Tiểu học xã Mậu Đức cũng bị ngập. Bàn ghế, đồ dùng học sinh bị hư hỏng, vì vậy các em chưa thể tựu trường.

Chiều 19/8, điểm trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Con Cuông bị ngập khoảng một mét. Ảnh: Nguyễn Hải.

"Hy vọng nước lũ rút nhanh để trường cùng cơ quan chức năng dọn dẹp vệ sinh, bổ sung vật dụng bị nước lũ cuốn trôi, kịp vào năm học mới", ông An nói.

Tại huyện Tương Dương, dự kiến sáng 20/8 vẫn còn 18 điểm trường mầm non và tiểu học với 3.000 em vẫn chưa thể tựu trường do đang bị ngập.

Huyện Kỳ Sơn thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ này vẫn còn 8 điểm trường của các xã Mường Ải, Mường Típ và thị trấn Mường Xén bị ngập. Nhiều điểm trường bị sập nhà của giáo viên, phòng học, trang thiết bị dạy học bị lũ nhấn chìm. Ước tính thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng.

Phụ huynh, giáo viên cùng cùng lực lượng chức năng thu dọn bùn tại trường Tiểu học thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) sáng 19/8. Ảnh: Nguyễn Hải.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Bebinca đã đi vào miền Tây Thanh Hóa sáng 17/8, gây mưa to cho Nghệ An, Thanh Hóa. Tại Nghệ An, hơn 2.300 nhà bị ngập; 24 nhà bị sập; hơn 400 hộ phải di dời. Lũ đã làm 6 người tại huyện Kỳ Sơn thiệt mạng, nhiều tuyến đường bị hư hỏng...

Dữ báo lũ trên sông Cả tại Dừa (Nghệ An) xuống 23 m, trên báo động 2 khoảng 0,5 m; tại Nam Đàn đạt đỉnh ở mức 6,7 m, dưới báo động 2 khoảng 0,2 m vào tối nay, sau đó xuống chậm.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tựu trường , học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP