Pháp luật

Hàng loạt phòng làm việc của lãnh đạo bị trộm "khoắng" gần 700 triệu đồng

Với thủ đoạn dùng tô vít cậy cửa phòng làm việc của nhiều cán bộ, lãnh đạo trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam để trộm cắp tài sản, ba đối tượng Lê Thành Lộc, Trần Anh Linh, Nguyễn Xuân Tam đã vơ vét được gần 700 triệu đồng.

3 đối tượng Lê Thành Lộc, Trần Anh Linh, Nguyễn Xuân Tam tại phiên xét xử lưu động

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 6/2017, lợi dụng các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và giờ nghỉ trưa, khi cán bộ, công chức mất cảnh giác, 3 đối tượng Lê Thành Lộc (sinh năm 1980, trú quán: thôn Thuận Thượng 1, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Trần Anh Linh (sinh năm 1976, trú quán: ấp Thới Trị, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Xuân Tam (sinh năm 1985, trú quán: số 25/12/15, đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã dùng tô vít cậy cửa phòng làm việc của nhiều cán bộ, lãnh đạo trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam để trộm cắp gần 700 triệu đồng.

Điển hình là ngày 19/3/2017, tại chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, Trần Anh Linh đã đột nhập vào phòng ông Nguyễn Ngọc Doanh - Phó Chi cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh số tiền 20.000.000đ; trộm cắp của ông Vũ Mạnh Hải - Chi cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh số tiền 400.000 đồng và 1.600 Euro.

Ngày 07/5/2017, Lộc và Linh đã đột nhập vào phòng làm việc, trộm cắp của ông Nguyễn Văn Thể - Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh số tiền 60.000.000đ.

Sáng ngày 13/5/2017, Lộc và Linh đột nhập vào phòng của ông Vũ Đức Thắng - Giám đốc công ty môi trường và Đô thị Bắc Ninh, trộm 15.000.000đ. Ngày 3/6/2017, Lộc và Linh tiếp tục đột nhập phòng ông Ngô Tân Phượng - Bí thư Huyện ủy Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trộm 45.000.000đ. Ngày 28/5/2017, Lộc và Tam đột nhập vào phòng ông Trần Văn Công - Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa trộm 48.500.000đ. Ngày 04/6/2017, tại Huyện Ủy Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Lộc và Linh đã trộm cắp của ông Lê Trí Viễn - Bí thư Huyện ủy số tiền 100.000.000đ và 92 USD.v.v.

Lê Thành Lộc trộm cắp 6 vụ được hơn 300 triệu đồng; Trần Anh Linh trộm cắp 7 vụ được hơn 300 triệu đồng; Nguyễn Văn Tam trộm cắp 1 vụ được gần 50 triệu đồng. Đối với Nguyễn Xuân Tam, ngoài hành vi trộm cắp như đã nêu trên thì khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7/2017, sau khi Tam biết việc Lộc trộm cắp và đang bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh truy bắt nhưng Tam vẫn đưa Lộc bỏ trốn. Đến ngày 3/7/2017, Tam, Lộc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tại tỉnh Lâm Đồng.

Tại phiên toà xét xử lưu động vừa qua, các bị cáo Lê Thành Lộc, Trần Anh Linh, Nguyễn Xuân Tam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng mà Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã truy tố.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa; trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt: Bị cáo Lê Thành Lộc, bị cáo Trần Anh Linh 4 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Bị cáo Nguyễn Xuân Tam 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", 8 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm". Tổng hợp hình phạt 20 tháng tù.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP