Thế giới

Hàn Quốc, Triều Tiên sắp tuyên bố chấm dứt chiến tranh?

Hàn Quốc và Triều Tiên đang thảo luận kế hoạch để tuyên bố chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước kéo dài gần 70 năm qua, hãng tin Munhwa Ilbo dẫn lời quan chức giấu tên của Hàn Quốc cho biết hôm nay 17/4.

Binh sĩ Hàn Quốc gác tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Theo nguồn tin trên, tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tuần tới, hai bên có thể sẽ ra tuyên bố chung nói rằng họ sẽ nỗ lực để xoa dịu căng thẳng quân sự và chấm dứt đối đầu.

Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật kể từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953. Hai bên hiện mới chỉ ký hiệp ước đình chiến mà chưa có bất cứ thỏa thuận hòa bình nào.

Trong một diễn biến liên quan khác, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Im Jong-seok, hôm nay cho biết đường dây nóng để kết nối giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể bắt đầu hoạt động từ ngày 20/4 tới, khoảng 1 tuần trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Theo quan chức trong chính quyền Hàn Quốc, chủ đề chính trong chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ gồm 3 phần: phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thỏa thuận hòa bình và những biến chuyển trong quan hệ liên Triều.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều nếu thành công sẽ mở đường cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống đương nhiệm của Mỹ với một lãnh đạo Triều Tiên.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP