Thế giới

Hàn Quốc phát triển lá chắn đề phòng hỏa lực từ Triều Tiên

Hàn Quốc đang lên kế hoạch phát triển hệ thống chống rocket nhằm đối phó với mối đe dọa từ hệ thống pháo tầm xa đang được Bình Nhưỡng triển khai ở biên giới 2 nước.

Các hệ thống pháo của Triều Tiên trong cuộc tập trận hồi tháng 3/2016 (Ảnh: KCNA)

Yonhap đưa tin, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc ngày 16/10 cho biết nước này đang phát triển hệ thống đánh chặn rocket nhằm đối phó với dàn pháo tầm xa của Triều Tiên ở khu vực biên giới liên Triều.

Trong bản báo cáo được đệ trình quốc hội, JCS cho biết Cơ quan phát triển quốc phòng của nhà nước hiện đang nghiên cứu và phát triển công nghệ chủ chốt cho hệ thống lá chắn phòng thủ này.

Dự án được triển khai trong bối cảnh giới quan sát cho rằng Hàn Quốc chưa sẵn sàng để đối phó với hệ thống hỏa lực dày đặc của Triều Tiên hướng về thủ đô Seoul và các khu vực phụ cận.

“Chúng tôi đang cân nhắc triển khai hệ thống đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng rocket của Triều Tiên nhằm vào các cơ sở quân sự chủ chốt như trụ sở của bộ Chỉ huy Thời chiến và các cơ sở của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc”, Yonhap trích báo cáo của JCS.

Trước đó, có thông tin nói rằng Hàn Quốc đang suy nghĩ về việc mua một hệ thống chống rocket-pháo-đạn cối do nước ngoài sản xuất, như hệ thống “Vòm sắt” của Israel. Nhưng Hàn Quốc đã bỏ qua lựa chọn này do tính toán hiệu quả về mặt chi phí cũng như lo ngại nó sẽ không hoạt động với hiệu quả cao tại địa hình đồi núi của bán đảo Triều Tiên.

“Hệ thống “Vòm sắt” phù hợp để phòng thủ với những cuộc tấn công lẻ tẻ, cường độ thấp. Nhưng nó không thực sự hiệu quả nếu phải chống lại dàn pháo tầm xa bắn liên tiếp cùng lúc”, JSC nhận định.

Các nhà quan sát cho rằng, trước giờ Hàn Quốc thường tập trung vào những vũ khí chiến lược của Triều Tiên như tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân nhưng chưa thực sự đề cao cảnh giác với mối đe dọa trực tiếp từ hệ thống pháo tầm xa của nước này.

Triều Tiên hiện sở hữu nhiều pháo, đẩy Seoul và các vùng lân cận vào trong tầm tấn công. Theo Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 2016, hiện Bình Nhưỡng sở hữu 14.100 khẩu pháo và 5.500 bệ phóng, phần lớn đang được triển khai ở đường biên giới liên Triều. Trong khi đó, Seoul chỉ có 5.900 khẩu pháo và 200 bệ phóng.

Cũng tại phiên họp Quốc hội, Chủ tịch JCS Jeong Kyeong-doo tuyên bố sẽ áp dụng những biện pháp cải tổ để biến quân đội Hàn Quốc thành lực lượng chiến đấu tin cậy và có thể đối phó với mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP