Thế giới

Hải quân Mỹ bắn rơi gần 20 UAV và tên lửa ở Biển Đỏ

Hải quân Mỹ ngày 26/12 đã bắn rơi gần 20 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của các lực lượng thân Iran ở khu vực Biển Đỏ chỉ trong vòng hơn 10 giờ.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ ngày 26/12 cho biết một tàu chiến hải quân và các máy bay chiến đấu F-18 đã bắn rơi 12 UAV (máy bay không người lái), 3 tên lửa đạn đạo chống tàu và hai tên lửa hành trình do các lực lượng thân Iran bắn ra ở Biển Đỏ.

UAV Iran. Ảnh: Hãng thông tấn Tây Á.

Thông báo của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ cũng cho biết không có tàu nào trong khu vực bị hư hại và không có ai bị thương. Đây là vụ đụng độ mới nhất giữa quân đội Mỹ và lực lượng Houthi ở khu vực Biển Đỏ.

Các tay súng mà Mỹ cho rằng thân Iran trong những tháng qua đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công Israel và các tàu chở hàng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Mỹ cùng một số quốc gia đã thành lập một lực lượng hải quân đa quốc gia nhằm ngăn chặn các vụ tấn công nhắm tới các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP