Xã hội

Hai công ty xả thải bồi thường hơn 800 triệu đồng

Sau 2 lần xét xử, đã có 5 doanh nghiệp chi trả tiền bồi thường cho người dân nuôi cá lồng bè dưới sông Chà Và, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu.

Ngày 22-8, tại hội trường Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 2 doanh nghiệp (DN) chế biến hải sản gồm Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng và DN tư nhân Đông Hải (cùng đóng tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành) đã chi trả 802 triệu đồng, bồi thường thiệt hại cho 33 hộ dân nuôi cá lồng bè dưới sông Chà Và, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu.

Người dân cùng các luật sư tham dự phiên phúc thẩm vào đầu tháng 8-2017

Đây là 2 trong số 11 doanh nghiệp chế biến hải sản bị người dân nuôi cá khởi kiện vào năm 2015 vì xả thải ra sông khiến cá chết. Việc chi trả thực hiện theo bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào đầu tháng 8-2017.

Trước đó, ngày 1-8-2017, tại phiên phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên công nhận sự thỏa thuận giữa 33 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và và 11 DN chế biến thủy sản. Theo đó, các DN thỏa thuận tổng mức bồi thường cho 33 hộ nuôi cá là 5,5 tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng 743 triệu đồng, Công ty TNHH Thịnh An 996 triệu đồng, Công ty TNHH Phước An 1 tỉ đồng, DNTN Phúc Lộc hơn 142 triệu đồng, DNTN Gia Hòa hơn 103 triệu đồng, DNTN Tân Thành hơn 101 triệu đồng, DNTN Trọng Đức 1,2 tỉ đồng, DNTN Đại Quang 555 triệu đồng, DNTN Trung Sơn hơn 364 triệu đồng, DNTN Thương Thương 103 triệu đồng, DNTN Đông Hải 58 triệu đồng.

Tình trạng cá chết trắng lồng năm 2015

Trong đó, DNTN Thương Thương và DNTN Gia Hòa không kháng cáo nên HĐXX giữ nguyên mức bồi thường của bản án sơ thẩm. Ngay sau khi HĐXX tuyên án, DNTN Phúc Lộc đã chi trả tiền bồi thường cho 33 hộ dân tại hội trường TAND tỉnh.

Còn tại phiên sơ thẩm vào tháng 12-2016, TAND TP Vũng Tàu đã tuyên buộc 11 DN bồi thường cho 33 hộ dân tổng số tiền hơn 13,2 tỉ đồng.

Ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết hiện đã có 5 DN chi trả bồi thường xong, còn 3 DN cam kết đưa ra lộ trình trả do số tiền tương đối lớn; số DN còn lại, sở vẫn chưa liên lạc được.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP