Pháp luật

Giang hồ bảo kê mại dâm nam ở Sài Gòn bị điều tra thêm

Người chuyển giới phải cống nạp gần 900 triệu cho băng giang hồ mới được bán dâm nhưng cơ quan điều tra xác định chỉ nửa tỷ đồng.

Hôm nay, sau nửa ngày xét xử, TAND TP HCM trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ nhiều tình tiết mâu thuẫn trong vụ Lê Văn Dũng (38 tuổi) và vợ Đào Thị Cúc (46 tuổi), Phạm Xuân Lộc (tức Lộc Cá, quê Hải Phòng) và đồng phạm Cưỡng đoạt tài sản.

Trong đó, các bị hại khai bị nhóm Dũng trấn lột gần 900 triệu đồng nhưng cáo trạng xác định các bị cáo chiếm đoạt hơn 600 triệu.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Công Thư.

Kết quả điều tra xác định, hồi tháng 8/2014 có khoảng 20-30 thanh niên đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ tụ tập tại khu vực ĐH Bách Khoa TP HCM (đường Lý Thường Kiệt) bán dâm hàng đêm. Để được đến đây bắt khách, họ phải nộp 100-200.000 đồng cho vợ chồng Dũng.

Vài tháng sau, Dũng bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ. Cúc cùng với Lộc thay chồng đứng ra thu tiền của nhóm mại dâm nam. Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Lộc không cho Cúc làm chung nữa mà rủ Trương Công Định và nhóm đàn em lập đường dây khác. Mỗi ngày, chúng thu 3-3,6 triệu đồng bảo kê.

Đến tháng 9/2015, do nhóm của Lộc phân chia tiền không đều nên Định cùng một số đàn em lập thành băng mới. Định nhờ Lê Văn Tuấn Khanh - giang hồ cộm cán - đứng ra bảo kê cho mình đánh đuổi đàn anh giành địa bàn.

Rạng sáng một ngày đầu năm ngoái, công an bắt quả tang người trong nhóm của Định đang cưỡng đoạt tiền của hai thanh niên trước cửa khách sạn trên đường Đồng Nai, quận 10. Những người trong các băng nhóm lần lượt bị bắt.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP