Tin địa phương

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình diễn ra vào chiều qua (18/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử; lường trước những vấn đề khó khăn liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thiên tai; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là cấp cơ sở.

Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã đến giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiến độ thời gian và theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử thực hiện đúng quy trình, đúng cơ cấu và đảm bảo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập 2 Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và 13 Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 10 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 89 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý tỉnh Quảng Bình chủ động có phương án đề phòng đối với diễn biến bất ngờ của dịch bệnh Covid-19; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là cấp cơ sở. Đặc biệt, Quảng Bình cần tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các đoàn thể quần chúng từ mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đều phải có trách nhiệm tuyên truyền giúp cho công tác bầu cử./.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP