Giải trí

Giám khảo Ngọc Tình nhận xét về khuôn miệng của tân Hoa hậu Đại dương

Là thành viên ban giám khảo Hoa hậu Đại dương 2017, Ngọc Tình đã có những chia sẻ xoay quanh những ồn ào về tân hoa hậu và cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đã khép lại, nhưng những lùm xùm xung quanh vẫn chưa có hồi kết. Trong đó, tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh vẫn là chủ đề hot gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mặc dù sau khi cuộc thi kết thúc, Ngân Anh có khẳng định không mua giải nhưng có lẽ cũng chẳng mấy ai tin. Và chuyện cô chỉ nâng sống mũi và đã tháo ra trước khi tham dự Hoa hậu Đại dương lại càng khiến nhiều người chỉ thấy... buồn cười.

Giám khảo Ngọc Tình cho rằng, tân Hoa hậu Đại dương 2017 Ngân Anh đừng ảo tưởng bởi danh hiệu chỉ là “chiếc áo” mà thôi.

Giữa “bão” ồn ào, báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với siêu mẫu Ngọc Tình - thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 để có cái nhìn khách quan về vấn đề tranh gây tranh cãi này.

Nhận xét về tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, giám khảo Ngọc Tình cho hay: “Tôi thấy, Hoa hậu Đại dương 2017 Ngân Anh khá tốt về mọi mặt từ tiếng Anh, ngoại hình, giao tiếp. Tuy nhiên, gương mặt của bạn ấy lại vướng lùm xùm không đáng có. Nhìn khách quan, một phần có thể do lỗi trang điểm, nhưng thực sự khuôn miệng của Ngân Anh không đẹp, khi cười hơi gượng. Song, bạn ấy khá thông minh khi biết được nhược điểm của mình, nên thay đổi rất nhiều”.

Bên cạnh đó, giám khảo Ngọc Tình cũng bày tỏ, việc Diệu Thùy xướng tên danh hiệu Á hậu 1 không làm anh quá bất ngờ, bởi người đẹp này có nền tảng khá tốt và một ê-kíp hùng hậu. Tuy nhiên, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên khi danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Thanh Ngân, bởi người đẹp này không có nhiều đất diễn trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Với cá nhân giám khảo Ngọc Tình, anh dành nhiều cảm tình cho thí sinh Nguyễn Huyền Trang, người đẹp cũng góp mặt trong Top 5 Hoa hậu Đại dương 2017. “Huyền Trang sở hữu gương mặt xinh, nụ cười duyên, kỹ năng của bạn ấy cũng khá tốt. Nhưng, rất tiếc bạn ấy đã không trở thành Hoa hậu”, Ngọc Tình nói.

Trước những lùm xùm đang “bủa vây” Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, giám khảo Ngọc Tình nêu ý kiến: “Thực ra, chuyện hoa hậu đăng quang nhận những ý kiến trái chiều không còn là “của hiếm” trong làng người đẹp Việt. Nhưng, bản thân người đẹp đó có vượt qua được sóng gió hay không, có sống tốt để xứng đáng với danh hiệu và sự kỳ vọng của mọi người, đó mới là điều quan trọng.

Thế nên, Ngân Anh phải làm tất cả mọi thứ để xứng đáng với danh hiệu đó. Đừng ngủ quên trên chiến thắng, và đừng ảo tưởng bởi danh hiệu chỉ là “chiếc áo” mà thôi. Nếu không biết cách sử dụng thì sẽ rất nhạt. Nhiều hoa hậu trước đây như Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, Mỹ Linh,… cũng từng vấp phải nhiều sự chê bai. Nhưng, theo thời gian, các nàng hậu này đã dần khẳng định được vị thế của mình, cải thiện, học hỏi và trau dồi kiến thức lẫn phát triển kỹ năng.

Ngoài ra, giám khảo Ngọc Tình cũng bày tỏ quan điểm trước ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) vẫn đi thi Hoa hậu. “Với những cuộc thi sắc đẹp trong nước, nếu cho phép thí sinh được phẫu thuật thẩm mỹ thì đó lại là sân chơi của những người có tiền, thậm chí sẽ nảy sinh việc lạm dụng dao kéo. Điều này thật sự không công bằng với những thí sinh không có khả năng để phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nên, với những cuộc thi trong nước, tôi không ủng hộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để thi Hoa hậu.

Tuy nhiên, mỗi nước sẽ có quy định khác nhau về các cuộc thi nhan sắc. Không ít cuộc thi sắc đẹp quốc tế cho phép thí sinh PTTM, nên người đẹp Việt nếu không thay đổi cho phù hợp thì sẽ rất thiệt thòi. Thế nên, với những người đẹp khi đại diện nước nhà tranh tài tại các đấu trường nhan sắc quốc tế cũng nên thay đổi chút xíu cho phù hợp”.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP