Pháp luật

Giám định tâm thần nam thanh niên ném “bom xăng” vào cửa hàng tạp hóa

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng chủ tiệm tạp hóa và bỏ đi, nam thanh niên đã quay trở lại, đem theo chai nhựa chứa xăng rồi châm lửa, ném vào tiệm…

Ngày 7/11, Đội cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận 9, TPHCM cho biết đang tiến hành giám định tâm thần để xác định năng lực trách nhiệm hình sự đối với nghi can Đào Ngọc Sang (26 tuổi, ngụ quận 9). Đây là đối tượng phóng hỏa đốt tiệm tạp hóa trên địa bàn phường Phú Hữu, quận 9 làm anh Lê Trí Tâm (44 tuổi, ngụ quận 9) bỏng nặng. Hiện nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện quận 2, TPHCM.

Đào Ngọc Sang, đối tượng ném chai xăng, phóng hỏa gây bỏng nặng người dân đang được công an giám định tâm thần.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, tối 4/11, Sang đến tiệm tạp hóa của vợ chồng anh Tâm trên đường Gò Cát, phường Phú Hữu mua hàng với số tiền hơn 30 nghìn đồng. Sau khi nhận tiền thối và rời tiệm, vài phút sau Sang chạy xe máy hiệu Dream trở lại tiệm tạp hóa và nói rằng vợ anh Tâm thối thiếu tiền. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nên Sang hậm hực bỏ đi.

Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc anh Tâm và vợ đang lui húi dọn hàng thì bất ngờ từ phía ngoài đường, Sang dừng xe, cầm trên tay chai nhựa có chứa xăng rồi châm lửa đốt, ném thẳng về phía anh Tâm.

Chưa kịp trở tay, vợ chồng anh Tâm nghe tiếng nổ kinh hoàng, sau đó lửa bao trùm khắp cơ thể anh Tâm và cháy lan khắp tiệm. Ngay khi gây ra vụ việc, gã thanh niên lên xe phóng về hướng đường Nguyễn Duy Trinh. Người dân địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy, đồng thời đưa anh Tâm vào bệnh viện quận 2 cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng khắp cơ thể.

Nạn nhân Tâm đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Hữu và Đội CSHS Công an quận 9 đã có mặt, phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra. Xác định nam thanh niên đi xe Dream nói trên có liên quan nên ngay trong đêm, Công an quận 9 đã tung lực lượng điều tra, truy tìm hung thủ. Bằng biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất camera ghi nhận số xe máy, trinh sát hình sự đã xác định nghi phạm gây ra vụ việc là đối tượng Đào Ngọc Sang.

Trưa ngày 5/11, CSHS quận 9 đã bắt giữ Sang tại căn nhà trọ trên địa bàn phường Cát Lái, quận 2. Bước đầu Sang khai nhận do bực tức việc bị thối thiếu tiền nên đã mua xăng bỏ vào chai nước suối rồi quay lại mồi lửa, ném chai xăng vào tiệm tạp hóa cho hả giận.

Ngay khi Sang bị bắt, gia đình của đối tượng này đã cung cấp cho CQĐT 1 sổ khám bệnh tâm thần và 2 giấy ra viện chứng minh Sang có tiền sử bị bệnh tâm thần, từng điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tác giả: Đăng Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP