Kinh tế

Gần 12.000 tỷ làm thêm đường dây 500 kV giúp miền Nam tránh thiếu điện

EVN vừa khởi công dự án đường dây 500 kV nối từ trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Bình) vào hệ thống điện quốc gia, góp phần cung cấp điện cho miền Nam trong thời gian tới.

Sáng 18/12, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã tổ chức lễ khởi công nhóm các dự án truyền tại điện đi qua 9 tỉnh thành miền Trung.

Các dự án bao gồm đường dây 500 kV từ trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Bình) đi Vũng Áng (Hà Tĩnh); sân phân phối 500 kV tại trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch; đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đi Dốc Sỏi (Quảng Ngãi) và đường dây 500 kV từ Dốc Sỏi đi Pleiku 2 (Gia Lai).

Theo EVN, quy mô tổng thể của 3 dự án bao gồm xây dựng mới gần 742 km đường dây 500 kV mạch kép đi qua 9 tỉnh, thành phố là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.

Dự án cũng xây mới 8 ngăn lộ 500 kV tại sân phân phối trung tâm điện lực Quảng Trạch; mở rộng một số ngăn lộ 500 kV tại các trạm biến áp 500 kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2; xây dựng mới 3 trạm lặp quang và 3 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.

 Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng

Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng dự lễ khởi công dự án. Ảnh: EVN.

Tổng mức đầu tư toàn bộ các dự án là gần 12.000 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thi công của tất cả các dự án nêu trên là khoảng 20 tháng và phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành vào khoảng tháng 5-6/2020.

Theo EVN, đây là các công trình điện cấp bách trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia với mục tiêu truyền tải điện từ trung tâm điện lực Quảng Trạch lên hệ thống điện quốc gia.

EVN cho biết trong thời gian tới, khu vực miền Nam sẽ không thể tự cân đối cung cầu điện nội vùng, mà cần phải có sự hỗ trợ nguồn điện từ các khu vực khác. Nguyên nhân do một số dự án điện tại khu vực phía Nam bị chậm tiến độ so với dự kiến.

Ngoài ra, tổ hợp điện khí Ô Môn (Cà Mau) sẽ thiếu nguồn khí năm 2020. Do đó, dự án đường dây 500 kV mạch 3 khởi công ngày hôm nay sẽ góp phần cân đối nguồn điện giữa các khu vực, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam.

đường dây

742 km đường dây dự kiến đóng điện vào năm 2020, góp phần cung cấp điện cho miền Trung. Ảnh: EVN.

Đến dự lễ khởi công dự án, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng việc đầu tư dự án đường dây 500 kV mạch 3 là “hết sức cấp bách”, “không thể chần chừ”.

Theo Phó thủ tướng, đang xảy ra tình trạng mất cân đối ở tiêu thụ và sản xuất điện khu vực phía Nam. Theo đó, miền Nam hiện tại có nhu cầu 90 tỷ kWh/năm, chiếm 47% lượng tiêu thụ của cả nước. Trong khi nguồn cung điện tại miền Nam chỉ đạt dưới 35%.

Khu vực miền Trung và Bắc thì tiêu thụ 53% nhưng nguồn điện lại chiếm 65% của cả nước. Trong khi miền Trung và Bắc thừa điện, thì miền Nam thiếu điện. Do đó nhu cầu truyền tải điện từ phía Bắc vào phía Nam là rất quan trọng.

Ông cũng nhấn mạnh nguy cơ thiếu điện vẫn diễn ra trong thời gian tới. Đường dây 500 kV Bắc - Nam hiện tại (mạch 1 và 2) đã đầy tải và quá tải.

“Đầu tư 500 kV mạch 3 là một nhiệm vụ hết sức cấp bách, không thể chần chừ, chúng ta phải làm. Khi hoàn thành sẽ tăng cường truyền tải điện, điều hòa đủ điện, đặc biệt là phía nam. Tối ưu hóa sản xuất và truyền tải điện quốc gia, đảm bảo quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển đất nước”, Phó thủ tướng nói.

Do tầm quan trọng của đường dây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc bằng cơ chế đặc thù về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng để khởi công công trình và đưa vào vận hành nhằm đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam thời gian tới.

Tác giả: Hiếu Công

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP