Giáo dục

Gần 12 nghìn học sinh thi vào lớp 10 tại Quảng Bình

Sáng 8-6, gần 12 nghìn thí sinh tỉnh Quảng Bình bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, với môn thi đầu tiên Ngữ văn. Đây là năm thứ hai tỉnh tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trong điều kiện dịch Covid-19.

Thí sinh đều được đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi.

Toàn tỉnh có 11.934 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, có 786 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã thành lập 30 điểm thi với 513 phòng thi, trong đó có các phòng thi dự phòng cho các trường hợp cách ly; huy động 1.466 cán bộ, giáo viên thực hiện công tác coi thi, 300 cán bộ công an, y tế làm nhiệm vụ bảo vệ phục vụ tại các điểm thi.

Trong phòng thi, thí sinh đều mang khẩu trang để bảo đảm phòng dịch.

Nhìn chung tại các điểm thi, thí sinh đến rất sớm, đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Ở một số điểm, học sinh được tặng nước uống để sử dụng trong khi làm bài thi.

Buổi sáng, thí sinh thi môn đầu tiên là Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Chiều nay, thí sinh thi môn thứ hai là Toán cũng với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Riêng thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, ngày mai 9-6 sẽ thi môn Tiếng Anh vào buổi sáng theo hình thức trắc nghiệm trong 60 phút, buổi chiều thi môn chuyên thời gian làm bài là 150 phút.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình, trong buổi sáng diễn ra môn thi đầu tiên có 11.764/11.934 thí sinh dự thi, vắng 170 thí sinh, trong đó có rất nhiều em vắng không có lý do.

Tác giả: HƯƠNG GIANG

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP