Số hóa

EU yêu cầu Twitter và Facebook tuân thủ các quy tắc theo luật châu Âu

Các nguồn thạo tin mới đây cho hay, Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU), ông Didier Reynders sẽ tới Ireland vào ngày 24/11 (theo giờ địa phương) để gặp gỡ các quản lý cấp cao của Meta - chủ sở hữu mạng xã hội Twitter và Facebook, đồng thời nhắc nhở họ về trách nhiệm của mình theo các quy tắc của EU.

Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin trong văn phòng của ông Reynders, ông sẽ ở Dublin vào ngày 25 và 26/11 và sẽ gặp cả các quản lý của “đại gia” công nghệ cũng như các quan chức Ireland, bao gồm cả Bộ trưởng Tư pháp Ireland Helen McEntee. Hiện trụ sở chính cho các hoạt động tại châu Âu của Meta đang được đặt tại Ireland.

Twitter đã được tỷ phú Elon Musk tiếp nhận vào cuối tháng 10. Vị tỷ phú này ngay sau đó đã sa thải khoảng một nửa trong số 7.500 nhân viên của công ty, bao gồm nhiều người được giao nhiệm vụ chống lại thông tin sai lệch.

Trong khi đó, Meta - công ty mẹ của mạng xã hội Facebook do ông Mark Zuckerberg thành lập - cũng cho biết họ có kế hoạch sa thải hơn 11.000 nhân viên trong bối cảnh doanh thu từ quảng cáo sụt giảm.

Phía EU đang lo lắng rằng làn sóng mất việc làm tại những nền tảng nêu trên sẽ làm suy yếu các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và kiểm duyệt nội dung của họ.

Theo các quy tắc bảo vệ dữ liệu của EU và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) mới, các công ty trực tuyến phục vụ người dùng châu Âu phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kiểm duyệt nội dung nguy hiểm, bảo vệ quyền riêng tư cho khách hàng và đảm bảo tính minh bạch cho các thuật toán của họ.

Nhưng EU hiện đang lo ngại rằng lập trường tự do ngôn luận theo chủ nghĩa tiến bộ của tỷ phú Musk cùng việc sa thải nhân viên của Twitter sẽ làm suy yếu các nỗ lực kiểm soát nội dung tuyên truyền, ngôn từ kích động thù địch và quấy rối.

Ngoài ra, ôngReynders cũng sẽ nêu mối quan ngại với Chính phủ Ireland. Quốc gia này vốn luôn muốn cung cấp một môi trường thân thiện cho những đại gia công nghệ như một phần quan trọng trong chiến lược kinh tế của mình.

Đáng chú ý, ông sẽ đưa ra câu hỏi về việc Ireland từ chối hợp tác với Văn phòng Công tố viên châu Âu (EPPO) mới.

Người đứng đầu EPPO, bà Laura Kovesi, đã gửi thư tới EC để phàn nàn về việc Ireland từ chối mọi yêu cầu hợp tác tư pháp do các cơ quan của bà đưa ra. EPPO được 22 trong số 27 quốc gia thành viên EU công nhận - không bao gồm Ireland. Cho tới hiện tại, cơ quan này đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực điều tra sáu vụ án xuyên biên giới liên quan đến Ireland.

Tác giả: H.Thủy

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP