Xã hội

Em rơi xuống kênh sâu, chị nhảy xuống cứu khiến cả 2 bị đuối nước

Thấy em rơi xuống kênh sâu - đoạn qua thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) - và bị đuối nước, người chị nhảy xuống cứu thì cả 2 bị nước cuốn trôi.

Lặn tìm bé gái mất tích ở đoạn kênh trong đêm 18.7. Ảnh: HT.

7h sáng 19.7, lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho hay, tại địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 18.7, ba đứa trẻ đạp xe đến khu đô thị Võ Thị Sáu (phường 3, thị xã Quảng Trị) chơi, rồi dựng xe bên đường để đi bộ lên đoạn bờ đê của kênh Nam Thạch Hãn.

Kênh Nam Thạch Hãn - nơi 2 bé gái bị cuốn trôi. Ảnh: HT.

Bất ngờ, Đ.T.A.T (9 tuổi) bị trượt chân rơi xuống đoạn kênh sâu, nước chảy xiết. Thấy em bị đuối nước, Đ.T.D.N (13 tuổi) nhảy xuống kênh để cứu, nhưng cả 2 bị cuốn trôi.

Thi thể của cháu Đ.T.A.T được chính quyền và người dân tìm thấy vào chiều tối cùng ngày 18.7. Xuyên đêm 18.7 đến rạng sáng, lực lượng cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm dọc đoạn kênh nói trên, nhưng em Đ.T.D.N vẫn mất tích.

Đến 7h40 ngày 19.7, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, 6h sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể ở kênh N4 tại địa bàn xã Hải Định (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) - cách nơi địa điểm xảy ra vụ đuối nước khoảng 6km. "Người nhà ở thị xã Quảng Trị có đến, xác nhận nạn nhân là em Đ.T.D.N. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị khám nghiệm hiện trường" - lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng, nói.

Được biết, Đ.T.D.N và Đ.T.A.T là 2 chị em ruột, trú tại phường 3 (thị xã Quảng Trị). Gia đình của 2 em có hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: HƯNG THƠ

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP