Xã hội

Nhảy xuống kênh tìm chiếc ví da, người đàn ông bị dòng nước cuốn trôi

Mới đây, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thêm 1 thi thể người đàn ông bị đuối nước.

Ngày 18/6, trao đổi với VOV, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tìm thấy 2 thi thể bị đuối nước tại địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Nạn nhân đầu tiên là anh Trương Hoài Vân (43 tuổi, trú tại số nhà 34, ngõ 44, đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị đuối nước trên con kênh thuộc địa bàn xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân đuối nước ở Ngọc Lặc. Ảnh: Pháp Luật Plus.

Thông tin ban đầu cho hay, anh Trương Hoài Vân khi đi tắm trên con kênh này, do bất cẩn đã đánh rơi chiếc ví da xuống dòng nước. Anh Vân xuống kênh tìm kiếm chiếc ví, do dòng nước chảy siết, nạn nhân đã bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 7 (Cảnh sát PCCC Thanh Hóa) đã điều 18 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang, thiết bị cứu hộ có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 9h30 sáng 18/6, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Trương Hoài Vân.

Theo Pháp luật Plus, cùng ngày 18/6, lực lượng Cảnh sát PCCC số 7 cũng đã tổ chức tìm kiếm và vớt được thi thể ông Trịnh Văn Hà (51 tuổi, trú tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) bị đuối nước trên sông Âm, đoạn qua xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy, bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP