Giải trí

Dương Triệu Vũ bị chê "phá nát" Bolero, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bênh vực

Giữa "bão" chỉ trích Dương Triệu Vũ "phá nát" Bolero khi phối với nhạc Jazz, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá bức xúc và lên tiếng bênh vực.

Giữa thời điểm Bolero đang “lên ngôi”, bất cứ ca sĩ nào ra mắt sản phẩm liên quan đến dòng nhạc này đều rất dễ nhận những ý kiến trái chiều. Chuyện Thủy Tiên hát Bolero bị chê bắt chước, nhại lại các đàn anh, đàn chị vừa tạm lắng xuống, thì đến lượt Dương Triệu Vũ bị chê “phá nát”, không xứng đáng hát Bolero.

Ồn ào bắt đầu khi Dương Triệu Vũ cho ra mắt Album Nhạc tình muôn thuở 2 - Yêu cô đơn như tình nhân vào cuối tháng 10 vừa qua. Trong Album này, Dương Triệu Vũ đã làm mới các ca khúc Bolero bất hủ bằng cách phối với nhạc Jazz. Theo Dương Triệu Vũ, đây là bước chuyển mình mới mẻ mà anh đã ấp ủ trong thời gian khá dài mới dám thực hiện.

Tuy nhiên, sau khi nghe Dương Triệu Vũ hát, nhiều khán giả nhận xét, nam ca sĩ hát khô cứng, thiếu sự uyển chuyển, mượt mà cần thiết của Bolero. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, việc Dương Triệu Vũ pha trộn nhạc Jazz và các ca khúc Bolero là "phá nát" dòng nhạc này.

Dương Triệu Vũ lên tiếng khi bị chê "phá nát" Bolero.

Đối mặt với chỉ trích, Dương Triệu Vũ cảm thấy buồn và ức khi phải nhận những lời không hay từ dư luận. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ bày tỏ, anh làm mới Bolero khi phối theo phong cách Jazz, nhưng không làm mất đi cái hồn gốc. Thay vì chỉ trích, chê bai Dương Triệu Vũ mong khán giả thật sự mở trái tim ra lắng nghe thì sẽ có cảm giác khác.

Dương Triệu Vũ chia sẻ: “1. Bolero không nên bị phê bình và kỳ thị chỉ vì quá được yêu thương và đang quá thịnh hành.

2. Làm mới mà không mất đi cái hồn, khán giả nghe được thì đó là điều nên làm. Mỗi thế hệ sẽ có một tiếng nói của riêng họ và nghệ sĩ cũng thế, sẽ có những điều họ muốn gửi đến khán giả. Nên để khán giả thẩm định.

3.Với Album Yêu cô đơn như tình nhân, tôi gần như là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện hết một album mang âm hưởng thế này, nên không thể bị quy chụp hay vơ đũa cả nắm.

4. Bản thân luôn chỉn chu từ hình ảnh đến nội dung, nên tôi rất tự tin về sản phẩm và chất xám của mình. Để tồn tại được 15 năm trong nghề đòi hỏi tôi phải có cái nhìn khá chuẩn. Bằng chứng, tôi đã thắng 4 lần quán quân trong các game show thi hát với vai trò HLV cũng như thí sinh.

5. Tôi tự hào là em của nghệ sĩ Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng nên không ít thì nhiều tôi cũng hiểu được công việc của mình từ khi chưa đi hát”.

Đàm Vĩnh Hưng bênh vực Dương Triệu Vũ khi đàn em bị chỉ trích.

Giữa “bão” dư luận đang “bủa vây” lấy Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra khá bức xúc và lên tiếng bênh vực đàn em. Mr Đàm cho rằng, nếu Dương Triệu Vũ hát không nắn nót, không rõ câu, rõ chữ thì sẽ bị mắng là hời hợt.

Giọng ca Say tình bày tỏ, khi thể hiện các ca khúc Bolero, Dương Triệu Vũ đã giữ nguyên cao độ và những luyến láy của từng ca khúc kinh điển và nền nhạc Jazz. Đấy là một cách làm mới mẻ và sáng tạo.

"Thực tế đó là cách chơi rất đặc biệt mà cả tôi và Dương Triệu Vũ đã ngồi phân tích rất kỹ khi nghe bài Tình bơ vơ trước năm 1975 mà chú Chế Linh và cô Thanh Tuyền đã áp đặt cái "tôi" Bolero vào trong ca khúc trên nền nhạc jazz cực hay.

Nửa thế kỷ trước, người xưa đã văn minh và làm mới Bolero theo cách chơi này rồi. Nếu mà là tôi thì tôi sẽ còn làm tới hơn nữa kìa", Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bênh vực Dương Triệu Vũ.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP