Từ ngày 17/6 đến ngày 20/6 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.
Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp), thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt để trình Chính phủ chậm nhất ngày 15/7/2026. Việc xây dựng Luật nhằm tạo lập hành lang pháp lý ổn định, đột phá và khả thi về vị trí, vai trò, cơ chế, chính sách cũng như thẩm quyền, trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ đô thị đặc biệt.
Trong đó, TP Hồ Chí Minh được định hướng phát triển trở thành đô thị tầm quốc tế, có năng lực cạnh tranh toàn cầu, vận hành theo mô hình đa cực, đa trung tâm, sở hữu hệ thống hạ tầng và quản trị hiện đại, thông minh; là cực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước. Dự thảo Luật cũng hướng tới xây dựng cơ chế pháp lý để các địa phương khác khi được công nhận là đô thị đặc biệt có thể áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp theo quy định của Quốc hội.
Đồng thời, dự thảo thể chế hóa các định hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội; chú trọng xây dựng mô hình phát triển mới, đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo. Dự thảo cũng đề xuất cơ chế phân quyền mạnh mẽ cho đô thị đặc biệt, gắn với kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí và khuyến khích đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
![]() |
Quang cảnh Hội nghị. |
Tại phiên làm việc ngày 20/6 các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung về phạm vi điều chỉnh; về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ như cơ chế, chính sách phát triển khoa học công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát trong một số lĩnh vực, quản lý rủi ro trong hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển khu công nghệ cao… Phiên làm việc có sự tham gia của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ (đại diện 09 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ); UBND TP Hồ Chí Minh (đại diện các Sở, ngành); Bộ Tư pháp (đại diện các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục KSTTHC); chuyên gia, nhà khoa học..
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, Bộ, ngành, đơn vị, chuyên gia, ngày 21/6/2026, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế phối hợp với các Sở, ngành của TP Hồ Chí Minh và đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thực hiện việc rà soát, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và tài liệu thuộc Hồ sơ dự án Luật. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành, địa phương liên quan để nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong xây dựng dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tác giả: Khắc Hạnh
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết



