Pháp luật

Đồng Nai: Điều tra vụ 1 người ngất xỉu tại trụ sở Công an huyện, sau đó t.ử v.o.n.g

Đại úy Thái Thanh Thương bị đình chỉ công tác để làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được triệu tập sau đó bị ngất xỉu tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành và tử vong tại bệnh viện.

Ảnh minh họa,. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã có quyết định đình chỉ công tác Đại úy Thái Thanh Thương để làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được triệu tập lên làm việc sau đó bị ngất xỉu tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra và tử vong tại bệnh viện.

Đại úy Thái Thanh Thương hiện là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự-xã hội, Công an huyện Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành triệu tập anh V.M.Đ (31 tuổi, trú huyện Long Thành) đến trụ sở làm việc liên quan vụ án gây rối trật tự công cộng đã khởi tố trước đó.

Đến chiều cùng ngày, anh V.M.Đ bị ngất xỉu nên được cán bộ công an đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) cấp cứu. Sau đó, anh V.M.Đ được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến khuya cùng ngày, gia đình nhận được thông tin anh V.M.Đ đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01, Công an tỉnh Đồng Nai) ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định nguyên nhân chết của anh V.M.Đ./.

Tác giả: Lê Xuân

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP