Kinh tế

Đổ vốn hàng nghìn tỷ đồng, Đại Dũng lập 'căn cứ' lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Doanh nghiệp được giao đầu tư dự án Hạ tầng khu công nghiệp hơn 1.000 tỷ đồng tại Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn là Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn. Dù mới thành lập hơn 3 năm, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Đại Dũng này đã tăng vốn gấp hơn 16 lần.

Đại Dũng Nghi Sơn đầu tư KCN hơn 1.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phân Khu công nghiệp thuộc phía Nam Khu công nghiệp số 1, Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo quyết định, nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn.

Dự án có quy mô sử dụng đất 53,34ha, nằm tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó khoảng 10,2ha là phần diện tích hiện hữu đã được giao trước đây để thực hiện Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn, phần diện tích đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mới khoảng 43,14ha.

Dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai trên diện tích khoảng 36,27ha với tổng vốn đầu tư 553,7 tỷ đồng; giai đoạn 2 thực hiện trên diện tích khoảng 17,07ha với tổng vốn đầu tư gần 518 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư toàn dự án 1.051,6 tỷ đồng.

Đại Dũng Nghi Sơn vừa được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án hạ tầng phân khu công nghiệp phía Nam KCN số 1, KKT Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 1.051 tỷ đồng.(Ảnh: Phối cảnh quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn)
Đáng chú ý, đây không phải dự án đầu tiên của Đại Dũng Nghi Sơn tại KKT Nghi Sơn.

Trước đó, tháng 6/2023, doanh nghiệp này đã được chấp thuận đầu tư Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn tại phân khu công nghiệp số 1 với diện tích khoảng 10,2ha và tổng vốn đầu tư hơn 501 tỷ đồng.

Dự án được định hướng sản xuất 50.000 tấn sản phẩm cơ khí mỗi năm, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp nặng, hóa dầu, nhiệt điện, kết cấu thép nhà cao tầng, nhà thép tiền chế và hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, từ 70-80% sản lượng sẽ phục vụ xuất khẩu thông qua cảng biển Nghi Sơn.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn được thành lập tháng 4/2023, có trụ sở tại KKT Nghi Sơn.

Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông ban đầu gồm: Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng góp 25,5 tỷ đồng (85%); Ông Đỗ Trí Tuấn góp 3 tỷ đồng (10%); Ông Võ Nguyên Giáp góp 1,5 tỷ đồng (5%).

Ông Võ Nguyên Giáp là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc thời điểm đó.

Chỉ hơn một tháng sau khi thành lập, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 106,8 tỷ đồng. Đến tháng 6/2024, vốn điều lệ tiếp tục nâng lên 182,8 tỷ đồng; tháng 10/2024 tăng lên 241,2 tỷ đồng và tới tháng 6/2025 đã đạt 495,1 tỷ đồng.

Theo đó, chỉ sau hơn hai năm hoạt động, vốn điều lệ của Đại Dũng Nghi Sơn đã tăng hơn 16 lần so với thời điểm thành lập.

Một diễn biến đáng chú ý khác là ngày 2/2/2026, doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên thay ông Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc.

Tổng vốn điều lệ hiện nay của Đại Dũng Nghi Sơn đạt khoảng 495 tỷ đồng, tương đương gần một nửa tổng mức đầu tư dự án hạ tầng mới được giao.

Dấu ấn Tập đoàn Đại Dũng phía sau dự án nghìn tỷ

Đại Dũng Nghi Sơn là một thành viên trong hệ sinh thái của Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (DDC).

Ngay từ thời điểm thành lập, DDC nắm 85% vốn tại Đại Dũng Nghi Sơn và giữ vai trò cổ đông chi phối. DDC được thành lập từ năm 2009, do Trịnh Tiến Dũng làm người đại diện theo pháp luật. Quá trình phát triển của DDC gắn liền với các đợt tăng vốn quy mô lớn. Nếu như năm 2016 vốn điều lệ mới đạt khoảng 450 tỷ đồng thì đến cuối năm 2019 đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Đại Dũng Nghi Sơn từng đầu tư Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Nghi Sơn hơn 500 tỷ đồng.


Theo giới thiệu, Tập đoàn Đại Dũng hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu thép và tổng thầu công nghiệp tại Việt Nam, tham gia nhiều dự án công nghiệp nặng, năng lượng, hạ tầng và công trình quy mô lớn trong và ngoài nước.

Không chỉ hiện diện tại Nghi Sơn, hệ sinh thái Đại Dũng còn mở rộng sang lĩnh vực đóng tàu và chế tạo thiết bị.

Trong đó, ông Đỗ Trí Tuấn - cổ đông sáng lập của Đại Dũng Nghi Sơn, hiện là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đóng tàu Đại Dũng và Công ty CP Đóng tàu và Chế tạo thiết bị ESG Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, ông Võ Nguyên Giáp cũng xuất hiện tại Công ty CP Cơ khí chế tạo Đại Dũng Thanh Hóa - doanh nghiệp được thành lập năm 2024 với vốn điều lệ ban đầu 120,6 tỷ đồng và đã tăng lên hơn 221 tỷ đồng vào giữa năm 2025.

Việc một doanh nghiệp thành lập chưa đầy 3 năm được giao phát triển hạ tầng khu công nghiệp quy mô hơn 1.000 tỷ đồng cho thấy vị trí chiến lược của Nghi Sơn trong kế hoạch mở rộng sản xuất của hệ sinh thái Đại Dũng.

Trước đó, doanh nghiệp đã hiện diện tại KKT Nghi Sơn thông qua dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao hơn 500 tỷ đồng. Nay với việc được giao đầu tư hạ tầng khu công nghiệp rộng hơn 53ha, Đại Dũng Nghi Sơn không chỉ là nhà sản xuất cơ khí mà đang từng bước tham gia vai trò phát triển hạ tầng công nghiệp. Việc phát triển đồng thời nhà máy cơ khí công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp có thể giúp hình thành một cụm công nghiệp cơ khí - chế tạo chuyên sâu tại Nghi Sơn, phục vụ các ngành dầu khí, năng lượng, công nghiệp nặng và xuất khẩu thông qua hệ thống cảng nước sâu của khu kinh tế này.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP