Giáo dục

Điểm tuyệt đối mới được xét vào trường điểm ở quận 10, TPHCM

Điểm kiểm tra học kỳ 2 ở lớp 5 môn Tiếng Việt - Toán của học sinh phải đạt tổng 20 điểm mới được xét tuyển vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố - ngôi trường có mức độ cạnh tranh cao nhất ở quận 10, TPHCM.

Được biết, năm học 2018-2019, Trường THCS Nguyễn Văn Tố sẽ tuyển 9 lớp 6 (khoảng 270 học sinh), tăng một lớp so với năm học 2017-2018.

Đây là trường thực hiện theo mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập theo quyết định của thành phố. Là trường duy nhất ở quận 10 tuyển sinh theo tiêu chí riêng, không phân tuyến theo địa bàn cư trú và trường tiểu học như những trường khác.

Nhiều trường THCS điểm ở TPHCM sẽ có những tiêu chí xét tuyển riêng (Ảnh minh họa)

Điều kiện xét tuyển vào trường là các em học sinh hoàn thành bậc tiểu học đúng độ tuổi quy định, đạt học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 3. Điểm kiểm tra học kỳ 2 lớp 4 môn tiếng Việt, toán ít nhất 9 điểm/môn. Và tổng điểm kiểm tra học kỳ 2 lớp 5 môn tiếng Việt, toán của lớp 5 phải đạt 20 điểm, mức điểm tuyệt đối.

Ban tuyển sinh quận sẽ thực hiện xét tuyển theo nguyên tắc, lấy các học sinh có tổng điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng. Nếu tổng điểm bằng nhau thì trường sẽ xét tiếp theo thứ tự ưu tiên: Về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học…

Còn Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, trường điểm ở quận 7, năm học 2018- 2019, theo quy định, ngoài việc nhận học sinh trong tuyến thì dành tỷ lệ nhất định dành cho học sinh ở các trường tiểu học ngoài tuyến.

Ngoài học sinh theo tuyến, trường sẽ dành tỷ lệ 3% cho học sinh ngoài, xét theo thứ tự: học bạ học sinh giỏi 2 năm liền lớp 1 và lớp 2; điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 tất cả các môn lấy điểm đạt 10 điểm mỗi môn ở lớp 3,4,5… Đây cũng là chuẩn bị tổ chức mô hình trường tiến tiến theo xu thế hội nhập.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP