Du lịch

Đi Đà Nẵng - Hội An nhớ ghé 5 sự kiện văn hóa giải trí này

Bạn có thể hoà mình trong những lễ hội sôi động, rực rỡ ở Đà Nẵng hay xem tranh, nghe hợp xướng ở Hội An khi du lịch tháng 7.

Dưới đây là 5 sự kiện bạn có thể thêm vào lịch trình vui chơi tại miền Trung sắp tới.

Lễ hội phong cách Latin

“TropiCoco - Loco Summer” là lễ hội mùa hè được tổ chức theo phong cách Latin tại tổ hợp giải trí Cocobay, Đà Nẵng đến hết 16/9. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa đặc trưng của các nước Nam Mỹ. Nếu như không gian Brazil thu hút bởi những bức tranh 3D rực rỡ về các danh thủ bóng đá, điệu nhảy vui nhộn, Mexico lại hấp dẫn qua lễ hội người chết cùng ban nhạc dân gian. Cuba được tái hiện với khu phố cổ và điếu xì gà khổng lồ.

Đầu bếp Mexico hướng dẫn du khách cách làm taco - loại bánh phổ biến của đất nước Trung Mỹ.

Dọc con phố đi bộ trong tổ hợp này là các hoạt động diễn ra hàng ngày như nhảy điệu samba truyền thống, lễ hội carnival màu sắc, nghệ thuật đường phố, vẽ mặt, xiếc chú hề, tạo hình bóng nghệ thuật…

Ngoài tham dự các hoạt động, bạn có thể chọn lưu trú và thưởng thức ẩm thực ngay tại đây, với chuỗi nhà hàng ẩm thực đa dạng, từ phong cách Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản, đến đồ Việt Nam... Nếu từ Hà Nội, TP HCM, ngoài ghé chơi trong ngày, bạn có thể mua combo bao gồm 2 đêm phòng khách sạn, ăn sáng, vé buýt mui trần 48h, 4 set menu, 2 set massage chân... giá từ 3,5 đến 4 triệu đồng.

Lễ hội ánh sáng

Đây là lễ hội từng rất thành công ở TP HCM, Vinh, Hải Phòng và đã có mặt ở Đà Nẵng. Đến hết 20/7, lễ hội được tổ chức ở Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu (ngã tư Hoàng Thị Loan và Nguyễn Sinh Sắc) từ 18h30 đến 22h30 hàng ngày.

Đường hầm ánh sáng được tạo nên từ hàng nghìn đèn led.

Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hơn 100 mô hình được thiết kế bằng đèn led như: đường hầm không gian, núi Phú Sĩ, tháp Eiffel, cối xay gió Hà Lan, bầu trời đầy sao, vườn hoa hồng cổ tích...

Ngoài ra, sự kiện còn có công nghệ thực tế ảo, mô hình sống động giúp du khách đặc biệt là trẻ em có thể tương tác. Nếu từ 16h đến 18h hàng ngày trời mưa lớn, lễ hội sẽ không tổ chức để đảm bảo an toàn.

Giá vé vào cửa với người lớn là 50.000 đồng, trẻ em dưới 1,3m là 30.000 đồng.

Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật

Sự kiện tổ chức từ 27 đến 29/7, tại khuôn viên bờ Đông cầu Rồng, Đà Nẵng. Đây là lần thứ 5 lễ hội này được tổ chức ở đây. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình, hoạt động được tổ chức như: Hội thảo xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng; Diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng; Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018).

Du khách tham dự cũng được xem các chương trình giao lưu văn nghệ - nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản; giao hữu bóng đá U13, U15 giữa CLB Đà Nẵng với CLB bóng đá Vonds Ichihara... Khách muốn khám phá ẩm thực đất nước mặt trời mọc cũng có thể tìm thấy ở đây nhiều món ngon nổi tiếng. Miễn phí vé vào cổng.

Triển lãm Vô giá ở Hội An

Triển lãm ảnh tổ chức vào 8h đến 21h hàng ngày trong mùa hè.

Đến Hội An dịp này bạn có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập ảnh nghệ thuật di sản vô giá của nhiếp ảnh gia Pháp Rehahn trên đường Nguyễn Phúc Chu. Đây là triển lãm ảnh ngoài trời, kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ 1/7, gồm 40 bức ảnh anh chụp về các dân tộc Việt Nam.

Nhân vật trong các bức ảnh đều được chụp trong trang phục truyền thống, qua đó du khách có thể phần nào hiểu được phong tục, tập quán, truyền thống của nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam. Đó cũng là tâm huyết gìn giữ nét đẹp truyền thống Việt Nam của nhiếp ảnh gia Pháp.

Dàn hợp xướng Mỹ biểu diễn ở phố cổ

Trong chuyến lưu diễn nhằm đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập, dàn hợp xướng Philadelphia, Mỹ sẽ có buổi biểu diễn đặc biệt tại Vườn tượng An Hội, phố cổ Hội An vào lúc 19h30 ngày 13/7.

Với dàn nghệ sĩ đông đảo và chuyên nghiệp lên đến hơn 90 thành viên, đoàn hợp xướng Philadelphia sẽ mang đến cho khán giả những bản phối mới lạ, hấp dẫn dựa trên những giai điệu quen thuộc của các bài hát America, the Beautiful, Fifty Years of the Best, Circle of Life, Beauty and the Beast, I’ll Be There, Holy của Verolga Nix, Trống cơm…

Tác giả: Vy An

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP