Tin địa phương

Đến năm 2021 Quảng Bình phải tinh giản 2.683 biên chế

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh này về công tác tinh giản biên chế và tình hình sắp xếp, kiện toàn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền.

Hình minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XII về “đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện rất hiệu quả.

Tính đến tháng 10/2018, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã giảm được 42 cấp phó, giảm 8 đơn vị sự nghiệp công lập, 8 lãnh đạo cấp trưởng của 8 đơn vị sự nghiệp công lập và 12 lãnh đạo cấp phòng; có 5 địa phương trình hồ sơ thẩm định với 71 thôn, bản, tổ dân phố đề nghị sáp nhập, hợp nhất lại thành 35 thôn, bản, tổ dân phố.
Hiện tỉnh này đã giảm 1.100 biên chế, bao gồm 94 biên chế công chức, 1.006 biên chế sự nghiệp. Theo kế hoạch, đến năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình phải tinh giản 2.683 biên chế.

Tác giả: Trần Nguyên Phong

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP