Thế giới

Dân làng Ấn Độ dùng máy kéo nghiền con hổ vồ chết người

Người dân bao vây và dùng máy kéo nghiền con hổ đã vồ chết người đàn ông một ngày trước.

Một con hổ Bengal trong sở thú ở Ahmadabad, Ấn Độ năm 2011. Ảnh: AP.

Nhân viên lâm nghiệp Mahavir Kaujlagi ở bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ hôm nay cho biết những người dân đã bao vây con hổ sau khi nó vồ chết một người đàn ông đang làm việc tại khu đất trồng trọt vào cuối ngày 4/11, theo AP.

Khi con hổ cái lồng lên tìm cách trốn thoát, dân làng đã nghiền chết nó dưới bánh xe của máy kéo. Người dân nói rằng chính con hổ này đã tấn công và làm bị thương một thanh niên khoảng 10 ngày trước đó.

Khu vực xảy ra sự việc nằm trong khu bảo tồn hổ Dudhwa ở Lakhimpur Khiri, cách Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh khoảng 250km về phía đông nam. Luật Ấn Độ quy định giết một con hổ trong khu bảo tồn là hành động phạm pháp. Giám đốc khu bảo tồn Ramesh Pandey cho biết cảnh sát sẽ điều tra sự việc.

Hổ là loài động vật quốc gia của Ấn Độ và được phân loại là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng theo Luật Bảo vệ Động vật hoang dã. Dữ liệu năm ngoái của chính phủ cho thấy ít nhất một người thiệt mạng mỗi ngày trong các cuộc đụng độ với hổ hoặc voi từ năm 2013 đến 2016.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP