Giáo dục

Đại học Tôn Đức Thắng thành lập Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan

Lần đầu tiên một mô hình trường học quốc tế được Chính phủ cho phép thành lập bên trong Trường Đại học. Dự kiến vào tháng 11/2017, Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) chính thức được khởi công xây dựng do đội ngũ kiến trúc sư Phần Lan trực tiếp thiết kế, giám sát xây dựng và sáng tạo môi trường sư phạm.

Nhân chuỗi sự kiện 100 năm Quốc khánh Phần Lan (1917 – 2017), Đại sứ quán Phần Lan hỗ trợ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức ngày “Lớp học Phần Lan”. Đây là sự kiện hoạt động đầu tiên mở đầu cho việc thành lập VFIS nhằm giúp các em tiếp cận mô hình giáo dục tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

Ngày “Lớp học Phần Lan” sẽ giúp các em trải nghiệm trong môi trường học tập như một học sinh Phần Lan với sự giảng dạy của giáo viên đến từ Phần Lan. Qua đó, phụ huynh có thêm sự lựa chọn cho con em mình trên hành trình trau dồi tri thức và hội nhập thế giới.

Các em học sinh năng động hơn trong không gian sáng tạo của lớp học Phần Lan.

Ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam giới thiệu về giáo dục Phần Lan.

Dự kiến vào tháng 11/2017, VFIS chính thức được khởi công xây dựng. Trường do đội ngũ kiến trúc sư Phần Lan trực tiếp thiết kế, giám sát xây dựng và sáng tạo môi trường sư phạm.

Trường sẽ tuyển sinh từ lớp 1-12, riêng trong khóa tuyển sinh đầu tiên vào tháng 06/2019, nhà trường sẽ tuyển sinh từ lớp 1-9 với quy mô từ 5-6 lớp/khối, mỗi lớp có sĩ số từ 20-25 học sinh.

VFIS tổ chức giảng dạy đồng thời chương trình giáo dục Phần Lan và Việt Nam. Trong đó, chương trình giáo dục Phần Lan được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, do giáo viên Phần Lan phụ trách. Ngoài ra, VFIS cũng có chương trình giáo dục Việt Nam được Phần Lan hóa theo phương pháp của Phần Lan kết hợp tăng cường tiếng Anh.

Tác giả: Bùi Hiền

Nguồn tin: Báo Điện Tử xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP