Pháp luật

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù

Riêng cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Chiều nay 30-11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tuyên án đối với cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Tổng cục Cảnh sát) cùng 2 "ông trùm" Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và 88 bị cáo khác trong vụ đánh bạc ngàn tỉ.

Lúc 16 giờ, Hội đồng xét xử tuyên án:

Bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", phạt bổ sung 100 triệu đồng

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", phạt bổ sung 100 triệu đồng

Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị tuyên phạt 5 năm tù tội "Tổ chức đánh bạc", 5 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt là 10 năm tù

Phan Sào Nam bị tuyên phạt 2 năm tù tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù tội "Rửa tiền", tổng hình phạt là 5 năm tù

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương thông báo do bản án dài 400 trang nên không công bố lại nội dung vụ án. Đại diện VKS, luật sư đồng ý. Sau đó, chủ tọa phiên tòa bắt đầu công bố bản án.

Đầu giờ chiều trước giờ tuyên án, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương thông báo luật sư của bị cáo Phan Văn Vĩnh nộp đơn, xin cho thân chủ vắng mặt vì gặp vấn đề sức khỏe, phải nhập viện.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP