Thế giới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị yêu cầu bồi thường 305 triệu USD

Hôm 22/5, Tòa án Hành chính Tối cao Thái Lan đưa ra phán quyết, yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bồi thường 10 tỷ baht (tương đương 305 triệu USD).

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra chào những người ủng hộ khi bà đến Tòa án Tối cao ở Bangkok, Thái Lan, ngày 1/8/2017. Ảnh: Reuters.

Trước đó, năm 2017, bà Yingluck - một trong bốn thành viên của gia đình tỷ phú Shinawatra từng giữ chức thủ tướng - bị kết án 5 năm tù nhưng ra nước ngoài sinh sống để trốn án.

Bà bị khép tội thiếu trách nhiệm khi không ngăn chặn được tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo.

Chương trình này là chính sách chủ chốt của đảng dân túy Pheu Thai do bà Yingluck Shinawatra lãnh đạo. Theo đó, nhà nước trả nông dân giá gạo cao hơn 50% giá thị trường, khiến thiệt hại ngân sách hàng tỷ USD và hàng triệu tấn gạo không thể tiêu thụ. Trong khi đó, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Phán quyết hôm 22/5 được đưa ra sau khi bà Yingluck kháng cáo phán quyết trước đó buộc bà phải bồi thường 35 tỷ baht (1,07 tỷ USD) cho Bộ Tài chính.

"Tòa án Hành chính Tối cao cho rằng bị cáo đã thực hiện nhiệm vụ cực kỳ cẩu thả, gây thiệt hại cho nhà nước, do đó phải bồi thường", tòa án cho biết, đồng thời tuyên bố mức phạt cũ vượt quá mức trách nhiệm pháp lý của bà và không hợp pháp.

Bà Yingluck, 57 tuổi, lên nắm quyền vào năm 2011 sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử và từ chức chỉ vài ngày trước khi chính phủ của bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2014. Bà là dì của Thủ tướng hiện tại Paetongtarn Shinawatra và là em gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Phán quyết hôm 22/5 được đưa ra chưa đầy hai năm sau khi đảng Pheu Thai của gia đình bà quay trở lại nắm quyền sau một thập kỷ bị gạt khỏi chính trường, trùng với thời điểm ông Thaksin - người anh có ảnh hưởng lớn - trở về nước sau 15 năm sống lưu vong để tránh án tù.

Gia đình Shinawatra luôn phủ nhận các cáo buộc, đồng thời khẳng định họ là nạn nhân của những cuộc trả thù chính trị do giới bảo thủ và quân đội thân hoàng gia thực hiện.

Bà Yingluck hôm 22/5 cho rằng mức bồi thường 10 tỷ baht là quá mức.

"Ngay cả khi tôi trả nợ cả đời, cũng sẽ không bao giờ đủ", bà viết trên mạng xã hội. "Tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi và đấu tranh cho công lý".

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP