Pháp luật

Cướp kéo người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường

Bị giật túi xách khi đứng trong hẻm, người phụ nữ ở TP.HCM ngã úp mặt xuống đường. Hai kẻ gây án đã bị cảnh sát tạm giữ.

Áp sát người phụ nữ đứng trong hẻm, Khoa và Tân giật túi xách khiến nạn nhân ngã đập mặt xuống đường.

Ngày 29/10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tạm giữ Đỗ Anh Khoa và Nguyễn Hoàng Linh Tâm (cùng 16 tuổi, ở huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là 2 nghi phạm gây ra vụ giật túi xách khiến người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường hôm 24/10.

Người phụ nữ kéo bay người phụ nữ đeo túi xách. Ảnh: Cắt từ camera.

Theo điều tra, khoảng 15h30 ngày 24/10, Khoa và Tân chạy xe máy hiệu Exciter áp sát, giật túi xách của chị T.N.T. (40 tuổi) tại một con hẻm đường Liên Khu 4-5.

Cú giật mạnh khiến nạn nhân xoay một vòng rồi ngã sấp mặt xuống đường. Người dân truy hô, đuổi theo 2 tên cướp nhưng không kịp.

Theo trình báo, chị T. bị cướp giật tài sản khi chuẩn bị lên ôtô đi ăn tiệc ở Đồng Nai. Bên trong túi xách có điện thoại di động và 2,5 triệu đồng.

Ngày 28/10, Khoa ra đầu thú khi được Công an quận Bình Tân vận động. Còn Tâm bị cảnh sát bắt sau đó một ngày.

Khoa (bìa trái) và Tâm bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn

  Từ khóa: Tp. Hồ Chí Minh , cướp

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP