Tin địa phương

Công ty Bình Trị Thiên có dấu hiệu thi công ẩu tại công trình tiền tỷ?

Công trình đường liên xã với tổng số vốn gần 17 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng tổng hợp Bình Trị Thiên (Công ty Bình Trị Thiên) thực hiện có dấu hiệu thi công ẩu, thiếu trách nhiệm.

Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Phú Trạch đi xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) với tổng số vốn gần 17 tỷ đồng đang thực hiện hạng mục đường, mương thoát nước nhưng đã thể hiện việc thi công ẩu, thiếu trách nhiệm.

Có mặt tại hiện trường, theo quan sát của PV An Ninh Tiền Tệ, Công ty Bình Trị Thiên đang tiến hành thi công hạng mục đắp lớp kết cấu tăng cường trên nền đường cũ. Tuy nhiên, đơn vị thi công mặc nhiên để lớp đất bùn lầy trên nền đường cũ rồi đổ lớp vật liệu base tăng cường lên trên thay vì dọn sạch.

Đổ trực tiếp vật liệu xây dựng lên trên lớp đất bùn nhão

Tiếp nữa, ghi nhận của PV, Công ty Bình Trị Thiên đã sử dụng đất không đạt tiêu chuẩn để đắp lề đường. Phần đất san lấp này, được Công ty Bình Trị Thiên lấy ở khu vực lòng hồ Bàu Sen thuộc khu vực xóm Ngang, xã Hải Phú. Điều này khiến dư luận không khỏi bức xúc cũng như lo lắng về chất lượng của công trình này.

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, khi thi công đường trền nền đường cũ nên cố gắng tận dụng, nếu cần có thể áp dụng công nghệ tái sinh (cầy xới bổ sung vật liệu nhựa) để tạo lại lớp kết cấu có đủ cường độ. Ngoài ra, đơn vị thi công phải làm vệ sinh mặt đường cũ bảo đảm dính kết tốt giữa mặt kết cấu với lớp tăng cường ở trên.

Việc Công ty Bình Trị Thiên mặc nhiên để lớp đất bùn trên nền đường cũ rồi đổ lớp base tăng cường lên trên và sử dụng đất không đạt chuẩn thì chất lượng công trình khó đảm bảo chất lượng theo như thiết kế.

Dân kêu trời vì con đường lầy lội trước nhà

Tìm hiểu của PV được biết, dự án xây dựng tuyến đường liên xã Phú Trạch (nay là xã Hải Phú - PV) đi xã Sơn Lộc do UBND huyện Bố Trạch làm chủ đầu tư sử dụng ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch tổ chức mời thầu thông qua hình thức đấu thầu trực tiếp.

Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng 638 và Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp Bình Trị Thiên với giá trúng thầu 16.852.713.000 đồng. Hai đơn vị này trúng thầu chỉ tiết kiệm rất thấp 123.222.000 đồng.

Khu vực hồ Bàu Sen đất không đạt chuẩn nhưng vẫn được Công ty Bình Trị Thiên sử dụng

Liên quan đến việc Công ty Bình Trị Thiên sử dụng đất san lấp tại khu vực hồ Bàu Sen, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó chủ tịch UBND xã Hải Phú cho biết, khu vực lòng hồ có giấy phép cải tạo tận thu do UBND tỉnh Quảng Bình cấp.

“Khu vựa lòng hồ Bàu Sen đất rất xấu không đạt độ K theo tiêu chuẩn nên ít nhà thầu liên hệ để mua, vừa rồi Công ty Bình Trị Thiên có lựa sử dụng một ít để thi công tuyến đường liên xã”, ông Phương thông tin thêm.

Một dự án với số tiền đầu tư lớn nhưng trong quá trình thi công bộc lộ nhiều thiếu sót, có thể sẽ dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cần sớm vào cuộc tiến hành các biện pháp giám sát, kiểm tra để dự án đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: Theo An ninh Tiền tệ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP