Trong nước

Con trai giám đốc sở được quy hoạch phó giám đốc

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thành lập Đoàn công tác kiểm tra nội dung tố cáo ông Hoàng Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh "quy hoạch" con trai sinh năm 1982 làm phó giám đốc Sở giai đoạn 2015 – 2020; 2020 - 2025 khi chưa đủ tiêu chuẩn.

Ông Hoàng Minh Quân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: R.T.

Quy hoạch có vấn đề?

Theo nội dung đơn tố cáo tới báo chí, ông Hoàng Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT có nhiều dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý. Theo đó, con trai ông Quân là Hoàng Minh Tuấn (sinh năm 1982) được quy hoạch chức danh phó giám đốc Sở giai đoạn 2015 – 2020; 2020 – 2025.

Theo đó, anh Hoàng Minh Tuấn tốt nghiệp đại học năm 2004, chưa được xét tuyển biên chế nên dạy hợp đồng tại Trường THPT Nguyễn Viết Xuân. Trong thời gian làm giáo viên, anh Tuấn được đánh giá chất lượng giảng dạy không cao.

Tháng 10/2005, anh Tuấn được xét tuyển dụng về trường THPT Yên Lạc (huyện Yên Lạc). Lúc này, ông Quân là Phó Bí thư Huyện ủy Yên Lạc. Tại trường THPT Yên Lạc, anh Tuấn được kết nạp Đảng, được đề bạt chức tổ phó để sau đó lấy phiếu tín nhiệm làm Hiệu phó. Tuy nhiên, do chuyên môn yếu nên hai lần lấy phiếu tín nhiệm, anh Tuấn đều không đạt.

Năm 2009, ông Quân đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2011, ông Quân làm Giám đốc Sở GD&ĐT. Con trai ông Quân tiếp tục được lấy phiếu tín nhiệm lần ba và được bổ nhiệm chức vụ Hiệu phó trường THPT Yên Lạc (tháng 4/2011).

Tháng 6/2012, anh Tuấn chuyển sang làm Hiệu phó trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Đến tháng 12/2015, anh Tuấn lại được trưng tập về Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, làm chuyên viên tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Chưa đầy năm, Tuấn được thi sát hạch để vào biên chế.

Tháng 1/2017, anh Hoàng Minh Tuấn vào biên chế công chức Sở GD&ĐT và được bổ nhiệm Phó phòng Công nghệ Thông tin. Tuy nhiên, thời điểm này, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã giải thể Phòng Công nghệ Thông tin do sáp nhập với Văn phòng.

Cũng theo nội dung đơn thư, Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Hoàng Minh Quân đã cố tình chậm thực hiện Thông tư 11/2015/TTLT – BGDĐT - BNV về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT. Lý do chậm thực hiện Thông tư này được cho rằng có tính toán riêng để đưa con trai mình vào quy hoạch.

Theo quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc phải làm quy hoạch lãnh đạo Sở trong năm 2015 hoặc 2016. Tuy nhiên, ngày 23/5/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc mới có văn bản trình UBND tỉnh ban hành vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT, chậm so với quy định 2 năm.

Trong văn bản này, con trai Giám đốc Sở GD&ĐT là Hoàng Minh Tuấn được đưa vào quy hoạch chức vụ phó giám đốc Sở giai đoạn 2015 – 2020 và 2020 – 2025.

Thành lập đoàn thanh tra

Trao đổi với báo chí, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc - ông Nguyễn Xuân Trường cho biết, quy hoạch lãnh đạo Sở được trình UBND tỉnh vào tháng 5/2017.

Ông Trường cũng cho biết, anh Hoàng Minh Tuấn hiện đang giữ chức danh Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Ông Trường cho biết, nếu quy hoạch chức danh được thực hiện vào năm 2016 thì ông và một phó giám đốc Sở khác (ông Nguyễn Đức Trọng) sẽ nằm trong quy hoạch chức danh Giám đốc Sở. Tuy nhiên, do quy hoạch chậm nên ông Trường và ông Trọng "bị loại" do quá tuổi.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - bà Hoàng Thị Thúy Lan cho hay: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh đơn thư tố cáo liên quan tới ông Hoàng Minh Quân.

Đoàn kiểm tra do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; thành phần đoàn gồm có Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Lan cho biết: “Chúng tôi yêu cầu đoàn làm việc công tâm, khách quan và quyết liệt, kiên quyết xử lý nếu như đồng chí Quân có những sai phạm như nội dung tố cáo”.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan cũng cho biết, góc độ cá nhân, là đảng viên, Tỉnh ủy viên, ông Quân sẽ phải nghiêm túc phê và tự phê theo đúng tinh thần của tổ chức Đảng, và càng phải kiên quyết, gương mẫu thực hiện.

Nhiều nội dung tố cáo có thể có cơ sở

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Trung Hải thông tin, đơn thư tố cáo được ghi là "tập thể", không có tên chính danh người tố cáo. Tuy nhiên, có nhiều nội dung có thể có căn cứ, có cơ sở. Do đó, Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thành lập Đoàn kiểm tra để làm rõ nội dung tố cáo.

Theo nội dung đơn thư, ngoài con trai ruột được quy hoạch PGĐ Sở GD&ĐT, nhiều người thân trong gia đình ông Quân hiện cũng đang giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Sở GD&ĐT và các chức vụ trong ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - bà Hoàng Thị Thúy Lan cho hay: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh đơn thư tố cáo liên quan tới ông Hoàng Minh Quân. Đoàn thanh tra do Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; thành phần đoàn gồm có Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP