Trong nước

Con rể sát hại bố vợ do không được đi chữa bệnh

Bực tức việc vợ không đưa mình đi TP HCM chữa bệnh, người đàn ông 50 tuổi dùng chiếc lục bình đánh vào đầu nhạc phụ dẫn đến tử vong.

TAND tỉnh Đăk Lăk ngày 7/9 đã tuyên phạt Đỗ Như Phương (50 tuổi) mức án 18 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tháng 6/2015, Phương bị tai biến mạch máu não nên phải đi điều trị tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Đăk Lăk. Một tháng sau, ông ta xuất viện nhưng do biến chứng nên bị liệt nửa bên trái khiến sinh hoạt gặp khó khăn.

Anh 2 9380 1473261373
Phương tại phiên tòa. Ảnh: Kh. Uyên

Đến tháng 11, gia đình vào vụ thu hoạch cà phê bận rộn nên vợ Phương đã nhờ bố là ông Đặng Văn Từ (71 tuổi) từ quê Quảng Ngãi vào trông cháu và phụ giúp việc nhà.

Ngày 2/12/2015, Phương nhớ lại có lần vợ hứa dẫn mình đi TP HCM để khám nhưng chưa thực hiện nên bực tức. Gã lấy chiếc lục bình gỗ lao tới đập mạnh vào đầu bố vợ khi ông đang nằm ở phòng khách dẫn đến tử vong. Phương bỏ bỏ trốn và bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa, người con rể đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cha vợ.

Tác giả bài viết: Kh. Uyên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP