Pháp luật

Cô gái bị bạn trai "cuỗm" sạch tài sản trong lần đầu gặp mặt

Sau khi đánh lừa được bạn gái mới quen xuống hỏi đường, Văn vội vàng “ôm” số tài sản của bạn gái phóng xe tẩu thoát.

Ngày 31/10, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Văn (SN 1978, trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong một lần lên mạng, Văn sử dụng Facebook có tên “Gia Đại” kết bạn với chị Nguyễn Mai Lan (tên bị hại đã được thay đổi, quê ở Tuyên Quang).

Từ đó, Văn thường xuyên nhắn tin trò chuyện, tâm sự với chị Lan. Vốn là kẻ sành sỏi lại khéo ăn nói, Văn nhanh chóng chiếm được cảm tình của chị Lan dù chưa một lần gặp nhau.

Sáng ngày 6/9, chị Lan có khoe với bạn trai mình phải có việc xuống quận Hà Đông, TP.Hà Nội có chút việc riêng.

Lúc này, gã Sở Khanh đã lộ bộ mặt thật của tên cướp tài sản chuyên nghiệp nên đã tìm cách tiếp cận. Văn tỏ ra ga lăng khi bảo chị Lan bắt xe xuống tới ngã ba Kim Anh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó, đối tượng sẽ trực tiếp chở chị đi Hà Đông lo việc. Thấy người bạn trai quen qua mạng nhiệt tình, chu đáo, chị Lan đã nhận lời mà không biết rằng mình đã rơi vào bẫy.

Theo đúng dự định, sáng 7/9, chị Lan đi ô tô khách từ Tuyên Quang đến điểm hẹn và thấy Văn đã đợi sẵn. Khi hai người đi đến gần bến xe Mỹ Đình, Văn bảo khu vực này khá phức tạp nên khuyên chị Lan cất túi vào cốp xe máy đề phòng cướp giật.

Tưởng bạn trai có ý tốt, chị Lan nghe theo. Tuy nhiên, khi di chuyển tới đường Châu Văn Liêm (quận Nam Từ Liêm), Văn lấy lý do không nhớ đường đi Hà Đông và bảo chị Lan xuống xe hỏi đường.

Đối tượng Nguyễn Văn Văn.

Tuy nhiên, vừa lúc chị Lan xuống xe máy hỏi đường thì Văn phóng xe tẩu thoát. Về tới nhà, Văn mở túi xách của cô bạn gái ra kiểm tra thì phát hiện 1 điện thoại di động, 2,3 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Đối tượng tiêu xài hết số tiền mặt, còn chiếc điện thoại và giấy tờ tùy thân của chị Lan, Văn giấu vào tủ.

Tiếp nhận thông tin từ chị Lan, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua đó, xác định Văn chính là nghi phạm gây ra vụ án. Khám xét nơi ở của Văn, cơ quan công an thu giữ toàn bộ tài sản của chị Lan còn sót lại.

Được biết, Nguyễn Văn Văn từng có tiền án 9 tháng tù treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản thân đối tượng không có công ăn việc làm, thường xuyên đi lang thang.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP