Tin địa phương

Chuẩn bị mặt bằng “sạch” khởi công dự án cao tốc Bắc – Nam

Theo dự kiến vào ngày 1/1/2023, cả nước đón chào năm mới và dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (Dự án cao tốc Bắc - Nam) được khởi công. Quảng Bình là một trong hai địa phương được chọn để tổ chức lễ khởi công Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Những ngày qua, cả hệ thống chính trị và người dân đang nỗ lực hết mình để thực hiện việc giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng “sạch” để khởi công dự án quan trọng này của đất nước.

Người dân Quảng Bình tự tháo dỡ công trình để có mặt bằng “sạch” khởi công Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình bao gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 126,79km; tổng mức đầu tư trên 24.282 tỷ đồng. Để kịp tiến độ cho lễ khởi công, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đến Dự án cao tốc Bắc - Nam để tập trung tháo gỡ những vướng mắc.

Tính đến nay, Dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được các UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành công tác trích đo hiện trường đạt 100%; Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB) các địa phương của tỉnh Quảng Bình đã kiểm đếm tài sản trên đất phạm vi 126,47km/126,79km (đạt 99,44%). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt hồ sơ trích đo với phạm vi 125,66km/125,86km.

Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đại diện chủ đầu tư và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác trích đo hiện trường, công tác kiểm đếm tài sản, phê duyệt phương án bồi thường tái định cư, chi trả tiền bồi thường cho người dân hoàn thành theo đúng cam kết.

Được biết, khi triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Bình có 3.082 hộ gia đình, trên 3.600 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Đến nay, các địa phương đã xác định 662 hộ dân thuộc diện tái định cư tại 22 xã, dự kiến bố trí 29 khu tái định cư với diện tích 82,98ha; xác định bố trí 17 khu nghĩa trang cho 3.382 ngôi mộ tại 15 xã; các ngôi mộ còn lại đang được UBND huyện xác định di dời vào các khu nghĩa trang hiện có.

Ngày 28/12, từ văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn về việc khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch cho các Ban Quản lý dự án- Bộ Giao thông Vận tải phục vụ khởi công các dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam. Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo nhất cho lễ khởi công dự án giao thông quan trọng này.

Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đang ráo riết yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, đơn vị, địa phương tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác bồi thường GPMB; thực hiện có hiệu quả việc xử lý thu hồi đất thực hiện các khu tái định cư tại các vị trí chưa phù hợp; quản lý, sử dụng đối với phần đất ở còn lại không thu hồi mà nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường cao tốc; mức hỗ trợ diện tích đất vườn liền kề đất ở...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án - Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận mặt bằng sạch từ các địa phương để khởi công các dự án thành phần; cử cán bộ có thẩm quyền tiếp nhận mặt bằng sạch từ các địa phương bàn giao để triển khai các công việc tiếp theo, nhằm đảm bảo khởi công các dự án thành phần theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và trình cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định; đẩy nhanh công tác cắm mốc giới hạn xác định hành lang an toàn đường bộ làm cơ sở để địa phương thực hiện công tác di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quản lý hành lang an toàn đường bộ.

Để có mặt bằng “sạch” khởi công Dự án cao tốc Bắc - Nam, tỉnh Quảng Bình đã vận động được người dân trên địa bàn ủng hộ. Lúc đầu, khi mới hay tin có dự án, nhiều người dân đi tắt đón đầu xây dựng chờ đền bù, nhiều địa phương chỉ sau một đêm công trình nhà cửa, tường rào, trang trại chăn nuôi mọc lên như nấm.

Có những nơi, mặc dù cơ quan chức năng chưa cắm mốc nhưng hàng trăm hộ dân đã trồng cây, đắp mộ gió, đào ao, xây chuồng… chờ đền bù. Sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo rốt ráo, tuyên truyền, vận động, giải thích đến nay người dân không còn xây dựng các công trình trái phép chờ đền bù, mà ngược lại nhiều nơi bà con tự tháo dỡ các công trình, trả lại mặt bằng “sạch” để thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là dự án trọng điểm quốc gia. Vì vậy, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt các phần việc để bảo đảm tiến độ thực hiện theo quy định và xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh.

Về một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Trần Thắng yêu cầu: Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc triển khai dự án; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa việc triển khai dự án một cách sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tránh việc gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

Tác giả: Dương Sông Lam

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP