Pháp luật

Cháu tẩm xăng thiêu chú

Bị chú nhắc chuyện hay ăn trộm xăng xe người, sau chầu nhậu Khánh (Đà Nẵng) đã tẩm xăng đốt người này.

Ngày 4/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Duy Khánh (33 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 10 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Khánh tại toà. Ảnh: Ngọc Trường.

Theo cáo trạng, ngày 14/8, Khánh ngồi nhậu cùng người chú họ Lê Đức Thành (48 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tại nhà điều hành một công ty ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Ông Thành nhắc cháu không nên rút xăng từ xe máy người khác để đổ vào xe mình. Nhậu hết một lít rượu, người chú lấy dây xích quấn quanh xe máy của mình để Khánh không lấy trộm xăng nữa, rồi trải chăn xuống nền nhà ngủ.

Khánh sau đó ra xe máy của ông Thành, tháo ống dẫn xăng để rút khoảng 0,5 lít rồi đổ lên tấm chăn ông Thành đang đắp, châm lửa đốt.

Thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, ông Thành kêu cứu, Khánh lao vào dập lửa cùng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ông Thành được xác định bị bỏng 72%.

Khánh khai, trước khi tẩm xăng đốt ông Thành đã sử dụng cỏ Mỹ - một loại ma túy.

Tác giả: Ngọc Trường

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tẩm xăng , giết người

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP