Xã hội

Cháu bé 14 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện do sốc tim

Qua xác định, nguyên nhân tử vong của bệnh nhi tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai là do bị sốc tim, suy tim cấp, nghi bệnh lý cơ tim.

Sáng 19/10, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã có báo cáo trường hợp tử vong của bệnh nhi P.Đ.P. (14 tháng tuổi) tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Qua đó, Hội đồng kiểm thảo tử vong xác định, nguyên nhân tử vong của bệnh nhi là do bị sốc tim, suy tim cấp, nghi bệnh lý cơ tim.

Theo Hội đồng kiểm thảo tử vong, các bác sĩ, điều dưỡng đã không tiên lượng được hết bệnh lý của bé P. do bệnh khó, biểu hiện bệnh không rõ ràng, chưa tiến hành hội chẩn khoa.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai xảy ra vụ bệnh nhi tử vong.

Theo ông Hải thông tin, sau khi có kết luận nguyên nhân khiến cháu P. tử vong, sở Y tế đề nghị lãnh đạo bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức họp kiểm điểm cá nhân, khoa, phòng có sai phạm về quy trình chuyên môn.

Trước đó, ngày 27/9, cháu P. có biểu hiện mệt mỏi nên được gia đình đưa đến bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chữa trị.

Qua quá trình điều trị, tối 1/10, bệnh tình của cháu P. có chuyển biến ngày càng xấu đi. Bác sĩ liền đưa cháu P. đi lấy máu xét nghiệm. Trong quá trình lấy máu, cháu P. bị ngất xỉu.

Thấy vậy, người nhà liền yêu cầu bác sĩ đưa cháu P. vào phòng cấp cứu. Đến khoảng 1h30 ngày 2/10, cháu P. tử vong tại bệnh viện.

Tác giả: Hồ Nam

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP