Xã hội

Cha tử vong, con bị thương sau va chạm với xe buýt

Đang điều khiển xe gắn máy chở con gái 4 tuổi đến trường, không may chiếc xe máy chở 2 cha con va chạm với xe buýt khiến người cha té ngã xuống đường tử vong tại chỗ, cô con gái nhỏ bị thương.

Sáng ngày 6/11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường tại Km 40+ 700, Tỉnh lộ 12 (đoạn qua buôn Khanh, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (ảnh CTV)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, anh Lù Mí Hầu (1972, ngụ xã Cư Pui) điều khiển xe máy mang BKS 47H2 – 5214 chở theo con gái nhỏ 4 tuổi đến trường.

Đến tại khu vực qua buôn Khanh, bất ngờ xe của anh xảy ra va chạm với chiếc xe buýt mang BKS 47B-015.26 do tài xế Nguyễn Xuân Đạo (SN 1983, ngụ huyện Krông Bông) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Cú tông mạnh làm anh Hầu té ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Riêng bé gái 4 tuổi chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng mặt làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP