Xã hội

Câu trộm điện bẫy chuột phá ruộng lúa...khiến một người tử vong

Ngày 7-4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Khá (SN 1965, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ) về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu điều tra, gia đình ông Khá trồng lúa tại khu vực cánh đồng Dộc thuộc địa phận thôn Hoan Ái từ tháng 2-2021. Phát hiện chuột cắn phá lúa nên vào ngày 23-3, Khá đã căng dây điện sau đó mang gậy tre có một đầu buộc móc bằng kim loại để câu trộm đường dây điện trần của thôn và nối với dây điện mắc xung quanh ruộng lúa của gia đình.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Đào Văn Khá

Dù căng dây điện nhưng Khá không làm biển, đèn cảnh báo nguy hiểm. Sáng 24-3, Khá ra ruộng lúa kiểm tra thì phát hiện anh L.V.Đ (SN 1974, ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ) đã tử vong; chân nạn nhân đang đè lên dây kim loại do Khá mắc xung quanh ruộng lúa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc Khá đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Cơ quan Công an đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP