Pháp luật

“Cẩu tặc” chém dân rồi cướp xe máy đã ra đầu thú

Biết không thể thoát tội, đối tượng Sỹ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra, trong khi đối tượng Hậu đã trốn khỏi địa phương. Chiếc xe gắn máy của anh Dương đã được gia đình Hậu giao nộp cho cơ quan Công an để trao trả cho người bị hại.

Biết không thể chạy thoát, đối tượng Trương Văn Sỹ đã ra đầu thú.

Công an huyện Yên Thành cho biết, một trong 2 đối tượng trộm chó, rút kiếm chém người, cướp xe máy bỏ trốn xảy ra tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) ngày 27/11/2017 đã ra đầu thú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thủ phạm vụ cướp trên là Trương Văn Sỹ (SN 1996), trú tại xóm 3 và Nguyễn Công Hậu (SN 1998), trú tại xóm 5, cùng trú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Trương Văn Sỹ đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo khai báo ban đầu của Sỹ, ngày 27/11, Sỹ và Hậu đi xe gắn máy Sirius mang BKS 37P1-116.20 đến địa bàn xã Vĩnh Thành câu trộm chó.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 27/11, anh Phan Văn Dương (40 tuổi), trú tại xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trên đường đi đám cưới về thì phát hiện 2 nam thanh niên đang câu trộm chó của gia đình hàng xóm.

Ngay lập tức, anh Dương cùng với người dân địa phương tiến hành truy đuổi, bắt giữ cẩu tặc. Trên đường bỏ chạy, 2 đối tượng này đã rút kiếm từ trong người ra, chém anh Dương và cướp chiếc xe máy hiệu Sirius của anh này để tẩu thoát..

Trước đó, trong lúc bỏ chạy, hai đối tượng đã vứt lại chiếc xe máy của mình.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an xã Vĩnh Thành và Công an huyện Yên Thành có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, tiến hành xác minh làm rõ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Yên Thành đã làm rõ chủ nhân của chiếc xe Sirius mang BKS 37P1-116.20 là tài sản của một người dân trên địa bàn.

Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Yên Thành đã làm rõ danh tính hai thủ phạm của vụ cướp nói trên là Trương Văn Sỹ và Nguyễn Công Hậu.

Biết không thể thoát tội, đối tượng Sỹ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra, riêng đối tượng Hậu đã trốn khỏi địa phương.

Chiếc xe gắn máy của anh Dương đã được gia đình Hậu giao nộp cho cơ quan Công an để trao trả cho người bị hại.

Hiện tại, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trương Văn Sỹ và truy bắt Nguyễn Công Hậu về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP