Xã hội

Cảnh sát giải cứu nam thanh niên bị thang máy kẹp cổ

Khi cửa thang máy mở ra, nam thanh niên thò đầu ra ngoài thì bất ngờ thang máy rơi tự do khiến cửa khép lại, kẹp cổ nạn nhân.

Vụ việc xảy ra sáng 22/3, tại nhà số 140 đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TPHCM.

Theo đó, khoảng 9h15 sáng cùng ngày, nam thanh niên sống tại lầu 4 của căn nhà nói trên đang đi thang máy thì xảy ra sự cố khiến cửa không mở được. Nam thanh niên tìm cách mở cánh cửa để thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ điều động xe thang đến hiện trường để giải cứu nạn nhân bị kẹt

Khi cửa vừa mở ra, nam thanh niên đưa đầu ra ngoài thì bất ngờ thang máy rơi tự do khiến phần đầu nạn nhân bị kẹp bên ngoài. Nhiều người chạy đến ứng cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt hiện trường, tổ chức phương án cứu hộ. Do trọng lượng thang máy khá lớn và nạn nhân bị kẹt trong tư thế đầu thò ra ngoài nên việc cứu hộ gặp khó khăn.

Sau gần 1 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đưa được nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở cổ. Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nạn nhân là anh Võ Nguyễn Minh Nguyên (26 tuổi), nhân viên của một công ty trong toà nhà.

Tác giả: Trương Nhân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP