Tin địa phương

Bị 36 tháng tù treo vẫn ngang nhiên đào đất đồi bán trái phép

Minh đã lừa một số hộ đồng bào dân tộc ở bản làng bằng cách chuốc họ uống rượu say rồi ký giấy tay mua bán đất đai, giữ sổ đỏ... sau đó ngang nhiên đào đất núi đồi bán trái phép, tự ý mở đường ngách ra Quốc lộ 12A, dù Minh đang bị tù treo 36 tháng.

Đinh Văn Minh ngang nhiên đào đất khiến nhà của đồng bào người Khùa rơi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: MINH PHONG

Ngày 21-5, UBND xã Dân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) xác nhận, đối tượng Đinh Văn Minh (ở Ka Vàng, xã Dân Hóa) bị xử tù nhưng cho hưởng án treo 36 tháng trong 1 vụ vi phạm pháp luật nhưng vẫn ngang nhiên đào đất núi đồi bán trái phép, tự ý mở đường ngách ra Quốc lộ 12A.

Ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho biết, vào ngày 12-5-2018 cán bộ địa chính xã Cao Văn Thái đã lập biên bản Đinh Văn Minh về việc tự ý cho máy xúc san ủi, lấy đất làm mặt bằng tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 13 do UBND xã quản lý.

Sau khi lập biên bản, ông Minh hứa không tái phạm, tuy nhiên trong hai ngày 20 và 21-5-2018, Đinh Văn Minh vẫn huy động máy xúc đào đất núi đồi trái phép, tự ý mở đường đấu nối với Quốc lộ 12A tại khúc cua nguy hiểm khiến người dân rất bức xúc.

Đinh Văn Minh bị xử tù treo 36 tháng vẫn ngang nhiên tự ý mở đường đấu nối vào Quốc lộ 12A để chở đất trái phép. Ảnh: MINH PHONG

Hộ gia đình anh Hồ Xuân - chị Hồ Thị Phai người Khùa (thuộc dân tộc Bru- Vân Kiều) sống gần khu vực bị xúc đất cho biết, Đinh Văn Minh thuê máy xúc vào đào đất núi khiến cho nhà của họ ở gần có nguy cơ bị sạt lở khi mưa gió ập đến.

Do sợ nhà có thể bị sập nên chị Phai đã dẫn 5 đứa con ra khỏi nhà. Chị Phai nói không dám về nhà vì thấy chân núi bị ngoạm sâu kiểu hàm ếch khiến chị lo lắng nhà bị sập.

Trước đây, Đinh Văn Minh là đối tượng vi phạm pháp luật bị xử tù treo 36 tháng. Thông tin từ người dân cho biết, Minh đã lừa một số hộ đồng bào dân tộc ở bản làng bằng cách chuốc họ uống rượu say rồi ký giấy tay mua bán đất đai, giữ sổ đỏ...

Khi người dân báo cáo chính quyền xã, Minh cho rằng đất đai đã mua bán khiến không ít hộ dân đồng bào dân tộc ở đây lao đao.

Tác giả: MINH PHONG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP