Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ trong nghĩa trang ở Bình Thuận

Nhiều giờ thông báo nhưng không có ai đến nhận, bé gái được chính quyền địa phương giao cho một gia đình nuôi dưỡng.

bé sơ sinh

Bé gái bị bỏ trong nghĩa trang ở Bình Thuận. Ảnh: Tư Huynh.

Trưa 10/12, người dân nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong nghĩa trang xã Trà Tân, huyện Đức Linh (Bình Thuận). Vào kiểm tra, họ thấy bé gái chừng 10 ngày tuổi nằm dưới đất, trong chiếc áo khoác, cuống rốn chưa cắt.

"Nếu không phát hiện sớm đứa trẻ có thể nguy hại tính mạng vì khát sữa, phải nằm giữa nắng. Nhân viên y tế sau đó đưa em bé về chăm sóc", một người dân kể.

Ông Đỗ Đức Anh (Phó chủ tịch UBND xã Trà Tân) cho biết, sau nhiều giờ phát loa thông báo nhưng không thấy người thân đến nhận, bé gái được gửi cho một gia đình hiếm muộn nuôi.

"Nếu cha mẹ đứa trẻ không đến nhận, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho gia đình này nhận con nuôi theo quy định pháp luật", ông Anh nói.

Tác giả: Tư Huynh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP